Chính phủ Ukraine và phiến quân đổ lỗi cho nhau sau vụ bắn phá Donetsk

ANTĐ - Quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng phiến quân ly khai ở miền Đông lại vừa vừa đổ lỗi qua lại cho nhau trong vụ bắn phá các khu vực trung tâm thuộc Donetsk – thành trì của chính của phiến quân.

Trong khi phía phiến quân nói rằng một thường dân đã thiệt mạng trong những vụ tấn công đêm do quân độ Ukraine tiến hành, thì phía Kiev lại cho rằng chính phiến quân… tự bắn vào thành phố nơi họ trú ngụ.

Các nhân chứng ở Donetsk nói rằng cuộc oanh tạc dữ dội nhắm vào các vị trí trung tâm của thành phố từ tối thứ 7 (18-7) và kéo dài suốt đêm. Trong video đăng trên mạng internet quay lại cảnh tấn công, người ta thấy các khẩu súng cối được đặt trên một vài tòa nhà và nã đạn vào thành phố.

Người dân ở miền đông Ukraine đang bị kẹt trong tình trạng leo thang căng thẳng giữa quân đội chính phủ với lực lượng phiến quân ly khai

“Lần cuối trung tâm Donetsk bị tấn công vào hồi tháng 2 vừa qua”, quan chức cao cấp Eduard Basurin của phiến quân nói với hãng tin Reuters. “Tôi không có lời giải thích nào cả. Phía chính phủ Ukraine nói rằng chúng tôi tự bắn vào chính mình. Các vị có tin chúng tôi có thể tự bắn chính mình hay không?”

Phát biểu trên được đưa ra sau khi một quan chức quân đội phía Ukraine là Serhiy Halushko nói rằng họ đã chặn được tín hiệu radio của lực lượng phiến quân, qua đó khai thác thông tin và thấy rằng các phiến quân có kế hoạch bắn phá Donetsk.

Gần đây, đã có một số cuộc tấn công như vậy được nối lại nhắm vào trung tâm Donetsk sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 2. Trước tình trạng đó, các quan sát viên quốc tế đã bày tỏ lo ngại vì “sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng” tại Donetsk.

Chính phủ Ukraine, giới lãnh đạo phương Tây và NATO đều cho rằng có bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga đang giúp sức lực lượng phiến quân ly khai ở khu vực Donetsk và Luhansk bằng cách cung cấp vũ khí và binh lính.
Song Moscow luôn thẳng thừng bác bỏ, trong đó nhấn mạnh rằng bất kỳ người Nga nào tham gia chiến đấu trong hàng ngũ quân ly khai đều là tình nguyện viên.

Hiện đã có hơn 6.400 người bị giết trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine, kể từ khi nổ ra xung đột hồi tháng 4/2014.