Chính phủ Syria đồng ý đàm phán với phe đối lập

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tiết lộ rằng, hiện nay chính phủ Syria đã bắt tay vào cuộc đàm phán trực tiếp với phe đối lập, nhằm tìm ra tiếng nói chung cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Chính phủ Syria đồng ý đàm phán với phe đối lập ảnh 1Tổng thống Syria Assad đang có nhiều lợi thế trên bàn đàm phán

Ngay trước khi diễn ra cuộc họp quan trọng về tình hình Syria giữa các bên liên quan, Damascus đã đàm phán trước với phe đối lập để có những phương án cụ thể và rõ ràng hơn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.

Mặc dù tiết lộ như vậy, ông Lavrov không nêu rõ chi tiết về cuộc đàm phán nói trên. Theo quan điểm của “phe” đồng minh với Damascus, các cuộc họp tìm giải pháp hòa bình cho Syria sẽ được tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Và mục tiêu mà các bên liên quan hướng tới là thực thi một lệnh ngừng bắn trên phạm vi toàn Syria.

Phản ứng trước thông tin trên, đại diện của nhóm đối lập chính tại Syria HNC cho biết họ “không liên quan” tới cuộc đàm phán với chính quyền Damascus.