Chính phủ Nhật Bản thông qua dự thảo luật bảo vệ tàu thuyền

ANTĐ - Ngày 5-4, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một dự luật mà theo đó không chỉ các thủy thủ của nước này mà các nhân viên an ninh nước ngoài làm việc trên các tàu thuyền có treo cờ Nhật có thể dùng vũ khí để bảo vệ các tàu này tránh khỏi cướp biển đặc biệt là ngoài khơi vùng biển Somalia.

Tàu tuần duyên của Cảnh sát biển Nhật Bản trên vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Trong dự thảo luật nêu rõ, các nhân viên an ninh, bảo vệ có thể bắn cảnh cáo ngăn chặn cướp biển khi chúng tiến đến gần mà không cần nhắm bắn mục tiêu. Và trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng vũ khí tấn công trực tiếp với bọn chúng khi thủy thủ đoàn bị đe dọa tấn công hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Dự luật này sẽ áp dụng với những tàu, thuyền mang quốc tịch Nhật Bản đi qua những vùng biển có hải tặc như vùng biển ngoài khơi Somalia và Biển Ả Rập. Khi cập bến tại các cảng ở Nhật Bản, nhà chức trách kiểm tra không còn vũ khí trên tàu mới cho nhập hàng hoặc thủy thủ đoàn mới được lên bờ. Nếu nhân viên an ninh nào vi phạm các điều khoản dự luật có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc bị phạt tiền lên đến 1 triệu yên.

Dự luật này đang được trình lên Quốc hội Nhật Bản và nếu được thông qua thì dự luật này sẽ là đạo luật đầu tiên của Tokyo cho phép các cá nhân thuộc khối kinh tế tư nhân được mang theo và sử dụng vũ khí hạng nhẹ vì hiện nay tất cả tàu thuyền của Nhật Bản bị cấm chở các nhân viên bảo vệ, an ninh có mang vũ khí theo luật kiểm soát vũ khí.