Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường sự cố hạt nhân tại Fukushima

ANTD.VN - Một tòa án của Nhật Bản kết luận chính quyền Trung ương và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phải chịu trách nhiệm về việc đã không ngăn được sự cố hạt nhân tại Fukushima năm 2011.

Những người ủng hộ các nguyên đơn đòi bồi thường cho người phải đi sơ tán

Trong phán quyết được công bố hôm 17-3, Tòa sơ thẩm Maebashi ở tỉnh Gunma yêu cầu Chính phủ Nhật Bản và TEPCO phải trả hơn 38 triệu yên (khoảng 335.000USD), bồi thường thiệt hại cho một nhóm gồm 137 người phải đi sơ tán.

Nguyên đơn là những người từ các khu vực thuộc tỉnh Fukushima chuyển tới tỉnh Gunma, trong đó có những người ở gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại.

Thẩm phán Michiko Hara, chủ tọa phiên tòa, cho rằng cả chính phủ và TEPCO có thể lường trước được khả năng xảy ra sóng thần, căn cứ vào một báo cáo năm 2002 của một cơ quan nghiên cứu chính phủ.

 Đây là vụ đầu tiên có phán quyết như vậy trong một loạt vụ kiện do hơn 12.000 người nộp đơn lên các tòa án tại Tokyo và 17 tỉnh ở Nhật Bản.