Ông Obama hoan nghênh việc ngừng bán thuốc lá

Ông Obama hoan nghênh việc ngừng bán thuốc lá

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5-2 đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của CVS Caremark, chuỗi cửa hàng thuốc lớn thứ hai tại Mỹ, về việc ngừng bán thuốc lá tại các cửa hàng của hãng. 
General Motors thoát khủng hoảng và có “nữ tướng” mới

General Motors thoát khủng hoảng và có “nữ tướng” mới

ANTĐ - General Motors đã khép lại thời kì đen tối của mình, khi chính phủ Mỹ đã rút hết vốn, sau 5 năm bơm tiền giúp hãng này thoát khỏi khủng hoảng. Không những thế, GM còn giới thiệu nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử của mình.
Ngăn chặn hoạt động nghe lén

Ngăn chặn hoạt động nghe lén

ANTĐ - Trong nỗ lực lấy lại niềm tin của khách hàng, các “đại gia” công nghệ hàng đầu của Mỹ đã phát động chiến dịch kêu gọi chính quyền của Tổng thống B. Obama kiện toàn các đạo luật và thiết lập “một giới hạn đỏ” đối với hoạt động giám sát của tình báo nước này.
Hàn Quốc mua 14 trực thăng Chinook của Mỹ

Hàn Quốc mua 14 trực thăng Chinook của Mỹ

ANTĐ - Ngày 3-12, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch bán cho Hàn Quốc 14 chiếc máy bay trực thăng vận tải Boeing CH-47D Chinook của Lục quân Mỹ đang sử dụng tại nước này.
Mỹ tố Trung Quốc hoạt động gián điệp quy mô lớn trên mạng

Mỹ tố Trung Quốc hoạt động gián điệp quy mô lớn trên mạng

ANTĐ - Ngày 22-11, trang mạng Bloomberg cho biết, Ủy ban đánh giá an ninh kinh tế Trung-Mỹ báo cáo rằng, tin tặc Trung Quốc có thể thông qua e-mail (thư điện tử), lưu trữ số liệu và các lưu trữ khác như các dịch vụ của Microsoft, của công ty nước ngoài để giám sát nước Mỹ.
Anh nhận máy bay trinh sát điện tử RC-135V/W đầu tiên

Anh nhận máy bay trinh sát điện tử RC-135V/W đầu tiên

ANTĐ - Ngày 12-11, Không quân Hoàng gia Anh đã tiếp nhận chiếc máy bay trinh sát điện tử RC-135V/W Rivet Joint đầu tiên trong tổng số ba chiếc từ nhà thầu L-3 Communications theo một hợp đồng trị giá gần 650 triệu pao (1,03 tỷ USD) đã ký với chính phủ Mỹ từ năm 2010.
Hàn Quốc quyết định mua 4 chiếc RQ-4 Global Hawk

Hàn Quốc quyết định mua 4 chiếc RQ-4 Global Hawk

ANTĐ - Ngày 1-11, một nguồn tin chính phủ cho biết, Hàn Quốc đã quyết định mua 4 chiếc máy bay không người lái (UAV) Global Hawk của Tập đoàn Northrop Grumman, thông qua một hợp đồng thuộc chương trình bán quân sự cho nước ngoài (FMS) của chính phủ Mỹ.
Edward Snowden sẵn sàng giúp Đức buộc tội Mỹ nghe lén

Edward Snowden sẵn sàng giúp Đức buộc tội Mỹ nghe lén

ANTĐ - Cựu nhân viên tình báo Mỹ - Edward Snowden, người đã tiết lộ thông tin Mỹ do thám nhiều nước khiến cả thế giới chấn động – sẵn sàng làm chứng cho việc Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong nhiều năm.
Saudi Arabia mua 2 máy bay tiếp dầu KC-130J của Mỹ

Saudi Arabia mua 2 máy bay tiếp dầu KC-130J của Mỹ

ANTĐ - Mỹ vừa trao một hợp đồng trị giá 180 triệu USD cho tập đoàn Lockheed Martin chế tạo 2 chiếc máy bay tiếp dầu KC-130J, phiên bản cải tiến của máy bay vận tải HC-130J Combat King II, cho Saudi Arabia.
Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

ANTĐ - Ngày 17-10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành dự luật chi tiêu ngân sách, chấm dứt 16 ngày đóng cửa của chính phủ liên bang và nâng mức trần nợ công cứu nước Mỹ khỏi nguy cơ vỡ nợ.
Thị trường loạn nhịp

Thị trường loạn nhịp

ANTĐ - Hiếm có khi nào giá vàng, dầu lửa và giá trị đồng USD lại ở vào thời điểm loạn nhịp đến vậy, khiến thị trường toàn cầu biến động khó lường.
Mỹ: Mất điện, dân không mua được thực phẩm

Mỹ: Mất điện, dân không mua được thực phẩm

ANTĐ - Sự cố cắt điện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn vào ngày 12-10 (giờ địa phương) đã khiến nhiều người dân tại 17 bang ở Mỹ không thể mua được thực phẩm. Do cắt điện, khách hàng không thể truy cập vào hệ thống thanh toán điện tử kho mua hàng.
"Cú đấm" mạnh vào uy tín nước Mỹ

"Cú đấm" mạnh vào uy tín nước Mỹ

ANTĐ - Trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ hai ngừng hoạt động, còn Chủ tịch Hạ viện Mỹ đe dọa sẵn sàng để nước nước này vỡ nợ và Nhà Trắng sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó, nhiều chủ nợ của Mỹ, nhất là Trung Quốc và Nhật Bản đã không còn giữ được sự bình tĩnh vì lo ngại về các khoản đầu tư khổng lồ của hai nước này vào thị trường trái phiếu của Mỹ.