Chính phủ Mỹ lo ngại có một "Edward Snowden" thứ hai

ANTĐ - Chỉ hơn một năm sau khi Edward Snowden tiết lộ kỹ thuật giám sát của NSA với thế giới, các quan chức Mỹ một lần nữa khẳng định rằng họ đang vô cùng lo ngại trước những suy đoán có một “gián điệp” thứ hai hiện đang làm rò rỉ những bí mật tình báo của nước này.

Thông tin của CNN cho biết, sự tồn tại của một điệp viên cấp cao thứ hai, tách biệt hoàn toàn với Edward Snowden, đã được đưa ra bàn luận trong giới báo chí một vài tuần trước, và điều này đã được các quan chức Mỹ xác nhận.

Tình báo Mỹ thu hút được mối quan tâm lớn nhất của thế giới kể từ khi The Intercept, trang thông tin được thành lập bởi Glenn Greenwald - cựu phóng viên của tờ Guardian đã phanh phui các tài liệu mật liên quan đến Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) do Edward Snowden cung cấp.

Cựu nhân viên CIA của Mỹ Edward Snowden

CNN dẫn lời một số  quan chức Mỹ cho biết rằng cơ quan an ninh nước này đang lo sợ họ phải đối mặt với một nguồn rò rỉ thông tin tình báo mật thứ hai từ ngay trong hàng ngũ của họ.

Việc suy đoán có một “gián điệp” thứ hai bắt đầu từ tháng trước, sau khi tạp chí Der Spiegel của Đức xuất bản hai bài báo có chứa thông tin bị rò rỉ của NSA, nhưng rõ ràng đó không phải thông tin từ Snowden vì cựu nhân viên CIA hiện đang lưu vong ở Nga.

Sau khi bài báo được xuất bản, ông Greenwald đã viết trên Twitter vào đầu tháng 7 rằng, “rõ ràng đang có một gián điệp tình báo thứ hai vào thời điểm này”. Quan điểm này cũng được xác nhận bởi một blogger có tên là Bruce Schneier trên blog "Schneier về an ninh", người này cho biết NSA đã nhắm mục tiêu vào bất cứ ai cố tình đăng nhập vào các trang web bảo mật như “Tor”, “Tair” và đưa ra kết luận “chắc chắn có một leaker thứ hai”.

Theo The Intercept, căn cứ của những kết luận trên là vụ rò rỉ mới nhất khi xuất hiện một văn bản 12 trang được đánh dấu tuyệt mật với tựa đề “Thành tích chiến lược khủng bố năm 2013”. Thời gian được ghi trên tài liệu này là tháng 8/2013 chứng tỏ rằng đây không phải thông tin của Snowden cung cấp, bởi lúc này cựu nhận viên CIA đã rời khỏi Hawaii, chạy trốn sang Hồng Kông và sau đó đến Nga.

Tài liệu mới phát hiện này được sản xuất bởi Trung tâm chống khủng bố quốc gia, thông tin cho biết có ít nhất 680.000 tên các cá nhân trên toàn thế giới mà Mỹ nghi ngờ đang tham gia khủng bố. Trong số này, 280.000 người đã không công nhận việc dính líu đến các tổ chức khủng bố, những người khác bị cáo buộc là thành viên và những người ủng hộ các nhóm khủng bố như Al-Qaeda hay Hamas.