Chính phủ Đức sẵn sàng để Hi Lạp “chia tay” Euro zone

ANTĐ - Chính phủ Đức tin đã sẵn sàng để Hi Lạp rời khỏi khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Euro zone) nếu điều này là cần thiết, tạp chí Der Spiegel đưa tin vào hôm 3-1, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức.

Cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble tin rằng Euro zone đã áp dụng đủ các biện pháp cải tổ kể từ cuộc khủng hoảng khu vực năm 2002 nhằm đương đầu với khả năng Hi Lạp phải rời khỏi khối này trong tương lai, Der Spiegel cho hay.

Đức cho rằng Euro zone đã sẵn sàng cho sự ra đi của Hi Lạp 

“Mối nguy hiểm về việc các nước rơi vào tình trạng giống Hi Lạp đã được giới hạn do kinh tế Bồ Đào Nha và Ireland đều đang có dấu hiệu phục hồi”, nguồn tin cho biết.

Thêm vào đó, quỹ hỗ trợ tài chính của Euro zone hiện cũng đã sẵn sàng sử dụng và sẽ là một cơ chế cứu hộ khủng hoảng có hiệu quả. Các ngân hàng tư nhân lớn đều sẽ được bảo vệ bởi liên minh ngân hàng.

Chính phủ Đức cho rằng việc Hi Lạp rời khỏi Euro zone là không thể tránh khỏi nếu đảng đối lập cánh tả Syriza đứng đầu bởi ông Alexis Tsipras chiến thắng trong cuộc bầu cử vào hôm 25-1.

Cuộc bầu cử ở Hi Lạp được tiến hành sau khi các thành viên quốc hội không thể chọn ra một tổng thống mới vào tháng trước. Hiện tại Đảng Syriza, với chủ chương nới lỏng các quy định về ngân sách và không trả các khoản nợ khối của Hi Lạp, đang dành ưu thế so với Đảng Dân chủ mới của đương kim Thủ tướng Antonis Samaras, với chủ trương cắt giảm ngân sách chính phủ dưới thoả thuận hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp.

Bộ trưởng tài chính Đức Schaeuble đã lên tiếng cảnh báo Hi Lạp rằng nước này đang đi lạc khỏi con đường cải tổ kinh tế và khẳng định chính phủ mới vẫn sẽ phải thực hiện những điều mà Thủ tướng Samaras đã từng cam kết.