Chính Israel, Saudi Arabia đang đang cố phá nát hòa đàm ở Geneve

ANTĐ -Bộ trưởng Kinh tế Syria Hayan Salman đã chỉ trích gay gắt Riyadh và Tel Aviv như thế, khi họ đã đẩy các cuộc đàm phán hòa bình Syria đến bế tắc.

"Các nhóm đối lập Syria được sự hậu thuẫn của Saudi Arabia đang chấp hành các lệnh của các chế độ nước ngoài, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia và chế độ Do Thái. Các cuộc đàm phán sẽ không thể tiếp tục vì các vấn đề như vậy", ông Salman nói với FNA hôm 24-4.
Chính Israel, Saudi Arabia đang đang cố phá nát hòa đàm ở Geneve ảnh 1Chính Israel, Saudi Arabia đang đang cố phá nát hòa đàm ở Geneve

Đồng thời, vị bộ trưởng kinh tế Syria khẳng định rằng, các chính phủ nước ngoài đang tìm cách đẩy lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneve vào thế thất bại, vì họ thấy an ninh và hòa bình ở Syria sẽ không có lợi cho họ. Ông Salman tiếp tục cho biết: "Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang chống lại lệnh ngừng bắn và giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Song, quân đội và các lực lượng kháng chiến Syria sẽ đánh bại những kẻ khủng bố nếu các cuộc đàm phán thất bại”.

Trong một diễn biến có liên quan vào ngày 20-4, một nhà phân tích chính trị cấp cao Syria cho biết, các nhà đàm phán phe đối lập đã nhận được lệnh của Saudia Arabia  là phải rời Geneve.

"Riyadh, Tel Aviv và Ankara đã ra lệnh cho các nhà đàm phán phe đối lập Syria được hậu thuẫn của Saudi Arabia dời bỏ bàn đàm phán ở Geneve, sau khi họ nhìn thấy yêu cầu của họ không được chấp nhận”, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu chính trị Syria Khaled al-Matroud nói với FNA.

"Saudi Arabia đang muốn hình thành một liên minh Wahhabi để đối đầu với trục kháng chiến bao gồm Syria, Iran và Hezbollah", ông Khaled al-Matroud giải thích.