Chìm thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kì, ít nhất 24 người thiệt mạng

ANTĐ -  Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị đắm ngoài khơi phía bắc Thổ Nhĩ Kì vào hôm 3-11, giới chức nước này cho hay.

Vụ tai nạn xảy ra tại eo biển Bosphorus, gần biển Đen. Hoạt động cứu hộ dưới nước cũng như trên không đang diễn ra trên diện rộng.

Quốc tịch của những người di cư này chưa được xác định, tuy nhiên, việc một chiếc thuyền chở người di trú đi vào khu vực này là rất hiếm.

Một giả thuyết đã được đặt ra là những người này đang cố gắng đi đến Romania hoặc Bulgari, cả 2 nước đều thuộc EU.

Chìm thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kì, ít nhất 24 người thiệt mạng ảnh 1

Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm thi thể những người thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kì là một trong những điểm đến chính của người nhập cư có ý định vào EU, tuy nhiên, hầu hết họ đều chọn đi qua Aegean đến Hi Lạp, phóng viên Mark Lown của BBC cho biết.

Những chiếc thuyền chở người nhập cư thường rất nhỏ, nhưng lại phải chở rất nhiều người. Mỗi người vượt biên thành công sẽ phải cho kẻ vận chuyển hàng nghìn USD.

2 tháng trước, một nhóm người nhập cư, chủ yếu là người Syria và Afghanistan cũng được đội bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kì cứu sống ngời khơi phía bắc khi đang trên đường vượt biên tới EU.

“Gió mạnh làm công việc của chúng tôi trở nên rất khó khăn. Chiếc thuyền bị đắm rất nhỏ nhưng lại chở đến 40 người. Chúng tôi đang tìm kiếm thi thể của những đứa trẻ trôi nổi trên biển”, nhân viên cứu hộ Ali Saruhan nói với tờ Hurriyet Daily News.

7 tàu bảo vệ bờ biển và một trực thăng đã được huy động tìm kiếm ở biển Đen, nằm cách khoảng 5 km về phía bắc của Bosphorus.

Chìm thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kì, ít nhất 24 người thiệt mạng ảnh 2

Những vụ tai nạn tương tự thường xuyên xảy ra khi dòng người nhập
cư trái phép đến châu Âu đang ngày một tăng lên

Một ngư dân cũng giúp đỡ đội cứu hộ trong việc vớt xác đã nói với hãng tin Hurriyet rằng tất cả những người chết đuối đều không mặc áo phao cứu hộ và trong số người gặp nạn có cả trẻ sơ sinh.

Đội cứu hộ cho rằng việc chở quá trọng tải của thuyền, điều kiện thời tiết xấu, thuyền quá cũ và thậm chí xảy ra va chạm với thuyền khác đều có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chìm tàu.

Kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra, hàng nghìn người nhập cư đã cố đi đến các nước EU bằng những chuyến đi đường biển nguy hiểm từ phía tây và nam bờ biển Thổ Nhĩ Kì. Hàng nghìn người cũng cố gắng đến được Hi Lạp hoặc Hungary bằng cách vượt biên trên bộ.

Sau vụ việc hàng trăm người nhập cư thiệt mạng tại đảo Lampedusa, Ý vào năm ngoái, các nước Nam Âu như Ý và Hi Lạp đã tăng cường các biện pháp ngăn cản dòng người nhập cư này, tuy nhiên chưa có kết quả gì đáng kể.