Quảng Bình:

Chìm thuyền khi đi chơi đêm Noel 1 học sinh bị cuốn trôi

ANTĐ - 20 em học sinh may mắn được cứu sống, một em học sinh khác đã bị nước cuốn trôi, đến thời điểm này, thi thể của nạn nhân này vẫn chưa được tìm thấy trong vụ chìm thuyền xảy ra trong đêm Noel vừa qua.

Đó là những thông tin mà Công an huyện Quảng Trạch vừa cho chúng tôi biết trong sáng 26-12. Trước đó, vào chiều tối 24-12, 21 em học sinh cấp 2 ở thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch chỉ vì muốn đi chơi lễ Noel ở nhà thờ ở xứ đạo Cồn Nâm, xã Quảng Minh đã tự ý lấy thuyền của gia đình (loại thuyền nhỏ chèo tay) mà không có người lớn đi kèm, trên đường vượt sông khi thuyền còn cách bờ xứ đạo Cồn Nâm chừng 50m thì bất ngờ bị chìm.

Với những cảnh các em nhỏ tự ý và vô tư chèo thuyền chơi giữa sông nước này là hết sức nguy hiểm

(Ảnh minh họa: Chụp ở sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình)

Rất may, lúc đó có nhiều thuyền của người dân cùng đi lễ nên đã kịp thời cứu được 20 em trước khi chiếc thuyền bị chìm hẳn, một nữ sinh bị mất tích. Trong số các em được người dân cứu lên thì có đến 9 em bị ngất do sốc nước, nhưng nhờ những người dân cứu hộ có kinh nghiệm nên đã cấp cứu thành công cho các em. Nạn nhân được xác định mất tích là cháu Nguyễn Thị Lài, học sinh lớp 7, trường THCS xã Quảng Minh. Ngay sau khi sự việc xảy ra các lưc lượng chức năng đã kịp thời phối hợp với tổ công tác cứu hộ để tìm kiếm xác nạn nhân, với nhiều lượt phương tiện và cách thức như giăng câu, lưới, tuy nhiên đến thời điểm này thi thể em Lài vẫn chưa được tìm thấy.

Nguyên nhân vụ lật thuyền vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, tuy nhiên điều dễ dàng nhận thấy dẫn đến vụ viêc thương tâm trên là do thuyền chở quá tải, lại đi qua dòng nước xiết cộng với gió khá to làm thuyền chòng chành khiến các em hoảng hốt dẫn đến lật thuyền.

Được biết, trước đó vào ngày 25/1/2009 trên sông Gianh, xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch xảy ra vụ chìm đò khiến 42 người chết. Dịp cuối năm, nhất là ở vào thời điểm lễ, tết số người qua lại trên các bến đò, thuyền thường gia tăng. Do đó, để đảm bảo an toàn thì cơ quan chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt và người dân cũng cần nêu cao ý thức tự bảo vệ, đặc biệt là việc nghiêm cấm các em nhỏ tự ý chèo thuyền qua lại trên sông, suối để tránh một kịch bản thương tâm đã từng xảy ra tại địa bàn huyện Quảng Trạch.