Chìm tàu trên sông Hồng, 3 người chết, 1 người mất tích

ANTĐ -Ngày 5-7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tỉnh tìm kiếm, cứu nạn nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Hồng, đoạn qua địa phâ%3ḅn xã Hồng Lý, huyê%3ḅn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình làm 4 người trong một gia đình mất tích. 

Thông tin ban đầu, khoảng 15h, ngày 4-7 trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Hồng Lý, chiếc tàu chở bột đá mang số hiệu NB6913 và tàu chở Clinker mang số hiệu NB2434 xảy ra va chạm mạnh, khiến chiếc tàu tàu chở Clinker bất ngờ chìm xuống sông Hồng, kéo theo 4 người trong một gia đình đang ở trên tàu chìm theo mất tích.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định là: Trần Văn Tuấn (SN 1975), chị Trần Thị Hải (SN 1977, vợ anh Tuấn) và hai con là Trần Văn Duy (9 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi), cùng trú ở xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể còn lại và điều tra nguyên nhân vụ tai nan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn trương, tìm kiếm người mất tích.

Ngay trong đêm 4-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Tuấn. Đến sáng 7-5, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm thi thể chị Hải, cháu Đào và đang tiếp tục tìm kiếm cháu Duy.

Như vậy, hiện tại đã tìm thấy 3 trong số 4 người mất tích. Sau khi khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân làm các thủ tục mai táng.

Có mặt tại hiện trường, một người thân trong gia đình anh Tuấn cho biết, ngoài 2 người con gặp nạn, vợ chồng anh Tuấn có một cậu con trai 7 tuổi may mắn thoát nạn vì vài ngày trước cậu bé được bố mẹ đưa lên bờ để đi học.

Về nguyên nhân xảy ra tai nạn thương tâm trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ, ngoài hai chiếc tàu NB6913 và tàu NB2434, còn một chiếc tàu khác liên quan đến vụ tai nạn đã được tạm giữ để xác minh.