Chìm tàu tại biển Vũng Tàu, 2 thuyền viên được cứu, 4 người mất tích

ANTD.VN - Tối qua, 4/12, tàu BV 75386 Ts cùng 6 thuyền viên bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 1,5 hải lý về hướng Đông. Đến nay, các lực lượng chức năng mới cứu được 2 người, 4 người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.  

18h35 ngày 4/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) nhận được tin báo nạn khẩn cấp: tàu BV 75386 Ts cùng 6 thuyền viên vừa bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 1,5 hải lý về hướng Đông.

Thông tin ban đầu, tại hiện trường lúc đó, trời đã bắt đầu tối, một số phương tiện đang khẩn cấp hành trình tới hiện trường tìm kiếm, không rõ tung tích các thuyền viên trên tàu gặp nạn. 

Ngay lập tức, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng SAR 272 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến đi tìm kiếm cứu nạn 6 thuyền viên tàu BV 75386 Ts.

Thông qua đài thông tin và các thiết bị vô tuyến, Trung tâm đã liên lạc yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực hành trình tới trợ giúp tìm kiếm khẩn cấp. Đến 21h09 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 2 thuyền viên trong tình trạng yếu, nhiễm lạnh và đưa lên tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272.

Lực lượng chức năng đã cứu được 2 thuyền viên (Ảnh: Vietnam MRCC )

Sau khi được chăm sóc y tế và ổn định tinh thần, qua khai thác thông tin biết được danh tính 2 thuyền viên là Trương Minh Trọng (thuyền trưởng, sinh năm 1976, quê tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Thành Đông (máy trưởng, sinh năm 1978, quê tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Thông tin ban đầu là tàu bị nước vào, mất điện, chìm nhanh, không thể xác định chính xác tình trạng các thuyền viên còn lại.

Với lượng thông tin ít ỏi, lực lượng cứu nạn buộc phải tìm kiếm quanh vị trí bị nạn và mở rộng về hướng Tây theo tính toán hướng dòng chảy và gió thực tế.

Cùng đó, Trung tâm tiếp tục kêu gọi thêm tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tại hiện trường có một số phương tiện khác cùng tham gia tìm kiếm như Cano 2011, Cano Tân Cảng P4, Cano Ngân Long, Tàu BP 13.12.01 và một số tàu cá. Công tác tìm kiếm tiếp tục diễn ra khẩn trương, lực lượng cứu nạn chạy đua với thời gian quyết tâm cứu sống bằng được 4 thuyền viên còn lại của tàu BV 75386 Ts.