Chile: Động đất 8,3 độ richter, có thể kèm theo sóng thần

ANTĐ - Một trận động đất mạnh 8,3 độ richter đã kéo theo hàng chục cơn dư chấn ở ngoài khơi bờ biển miền trung Chile. Giới chức trách địa phương đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần và kêu gọi mọi người sơ tán.

“Các thông số động đất sơ bộ cho thấy, hoàn toàn có thể xảy ra một trận sóng thần” Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết và nói thêm rằng, đây là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Chile và Peru, khi sóng thần tại Chile có thể cao tới hơn 3m so với mực nước biển và tại Ecuador và Peru, cột sóng có khả năng cao hơn 1m.
Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất trên xảy ra vào lúc 19h54 tối ngày 16-9, cách 232km về phía tây bắc của Santiago, và tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 33km.

Nhiều người chạy ra đường phố sau khi cảm nhận được rung chấn ở Valparaiso, Chile

Văn phòng Khẩn cấp quốc gia Chile (ONEMI) đã ban hành một cảnh báo về sóng thần cho toàn bộ cư dân gần biển, kêu gọi mọi người “hãy giữ bình tĩnh và di chuyển nhanh chóng đến khu vực an toàn”. ONEMI xác nhận, cho đến nay không có các trường hợp chấn thương hoặc tử vong do trận động đất, và các dịch vụ cơ bản cũng như cơ sở hạ tầng vẫn được đảm bảo.

Tại Brazil, một số khu vực như nhiều người dân chia sẻ trên mạng rằng, họ cũng cảm thấy một chấn động nhẹ. Hãng tin quốc tế UOL cho biết, cơ quan cứu hỏa từ Sao Paulo đã nhận được 50 cuộc gọi báo cáo về rung chấn của động đất vào ngày 16-9.