Thông tin trên Báo ANTĐ rất hữu ích cho doanh nghiệp

Thông tin trên Báo ANTĐ rất hữu ích cho doanh nghiệp

ANTD.VN - Ở khía cạnh là doanh nghiệp, chúng tôi cũng cần quảng bá hình ảnh. Toàn cầu hóa buộc người đứng đầu phải nghĩ cách truyền tải để khách hàng biết đến sản phẩm của mình phải thực chất như những gì quảng cáo, nhưng cũng đủ sức mạnh để cuốn hút, hấp dẫn và “lôi kéo” được người dùng quan tâm sử dụng thử dịch vụ và trải nghiệm.
Xăng RON 92 vẫn giữ ở mức 13.752 đồng/lít

Xăng RON 92 vẫn giữ ở mức 13.752 đồng/lít

ANTĐ - Theo Bộ Công Thương, bình quân 15 ngày qua (kể từ ngày 18-2), giá xăng dầu thế giới diễn biến theo chiều hướng tăng. Tuy nhiên, để giữ ổn định giá xăng dầu trong nước, bộ này quyết định cho chi sử dụng quỹ bình ổn giá.

Trước mắt có thể khó

Trước mắt có thể khó

ANTĐ - Trong bối cảnh nền kinh tế có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi “sóng gió” Biển Đông chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực cao nhất, quyết tâm bằng mọi biện pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra từ đầu năm. Thủ tướng chỉ đạo phải khắc phục hạn chế, yếu kém, theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động các phương án đối phó. Các nhà hoạch định chính sách và giới chuyên gia kinh tế đều đồng thuận rằng, hơn lúc nào hết, trước an nguy của đất nước, cần thêm “lửa” quyết tâm, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2014.

Gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

ANTĐ - Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong năm 2013, hiện tượng các doanh nghiệp chậm nộp, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng. 
Gần 20.000 vụ buôn lậu được phát hiện và xử lý

Gần 20.000 vụ buôn lậu được phát hiện và xử lý

ANTĐ - Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính đến hết tháng 10-2013, toàn hệ thống đã phát hiện và xử lý gần 20.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, giá trị hàng hóa vi phạm hơn 300 tỷ đồng. 
Chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn

Chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn

ANTĐ - Phiên giao dịch ngày hôm qua (25-6), thị trường chứng khoán diễn ra theo chiều hướng xấu, đà giảm kéo sang phiên thứ 4 liên tiếp với chiều hướng mạnh hơn. Nguyên nhân chính là do các cổ phiếu vốn hóa lớn suy sụp mạnh. Việc cổ phiếu lớn bất ngờ mất giá khi không có lý do xấu cụ thể nào khiến tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn. Bên nắm giữ cổ phiếu ồ ạt bán ra đẩy các chỉ số đi xuống. 
Tác động lan tỏa

Tác động lan tỏa

ANTĐ - “Về cơ bản tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm đang tốt lên. Các yếu tố kinh tế vĩ mô, sản xuất kinh doanh có chiều hướng chuyển biến toàn diện, tích cực nhưng sự chuyển biến còn chậm”. Đó là đánh giá của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4 vừa qua.
Đồng bộ và đồng thuận

Đồng bộ và đồng thuận

ANTĐ - Bình luận về con số nước ta bắt đầu nhập siêu trở lại với giá trị 300 triệu USD trong tháng 3, Bộ Công Thương nhận định đây là tín hiệu chứng tỏ các doanh nghiệp đang dần phục hồi năng lực sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm đạt 23,5% kế hoạch và cao hơn nhiều so với chỉ tiêu được Quốc hội thông qua là 10%. Đây quả là những tin vui trước hy vọng nền kinh tế đang dần có biến chuyển tốt và sản xuất đang phục hồi. 

Tai nạn lao động có chiều hướng gia tăng mạnh

Tai nạn lao động có chiều hướng gia tăng mạnh

ANTĐ - Tình hình xảy ra tai nạn lao động dường như ngày càng có chiều hướng gia tăng. Mặc dù có rất nhiều cảnh báo từ các cơ quan truyền thông đại chúng, cũng như những đợt tập huấn về đảm bảo an toàn lao động. 
Báo động khẩn về tai nạn lao động: “Nếu không hành động ngay thì quá muộn”

Báo động khẩn về tai nạn lao động: “Nếu không hành động ngay thì quá muộn”

ANTĐ - Ngày 12-3-2013 tại Hội thảo khu vực “Tăng cường hệ thống an toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao” tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 14 và 15-3 do Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Bùi Hồng Lĩnh cho biết, trong năm 2012 theo con số thống kê qua báo cáo của các doanh nghiệp và tổ chức cả nước xảy ra 6.800 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 606 người chết, tăng gần 10% so với năm 2011 gây thiệt hại về tài sản là 11 tỷ đồng chưa kể chi phí bồi thường lên tới 82,6 tỷ đồng. 
Lại “than” lương không đủ sống

Lại “than” lương không đủ sống

ANTĐ - Bản kiến nghị tháo gỡ khó khăn của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho biết, đời sống của cán bộ công nhân viên ngành than và ngành điện đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí, lương không đủ nuôi sống gia đình. 

Sơn taxi giúp dễ nhận biết xe “dù”

Sơn taxi giúp dễ nhận biết xe “dù”

ANTĐ - Được biết Bộ Giao thông - Vận tải đang có đề xuất sơn màu thống nhất cho toàn bộ xe taxi qua đó giúp quản lý tốt hơn hoạt động của loại phương tiện này, chị Đỗ Thu Thuận (phường Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội) cho rằng điều này có thể giúp hành khách bớt đi mối lo xe dù.
Nợ xấu chưa đáng lo

Nợ xấu chưa đáng lo

ANTĐ - Quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHHN) - ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, hiện nợ xấu trên thực tế rơi vào một số lĩnh vực về sản xuất, công nghiệp, xây dựng là các lĩnh vực chịu tác động lớn bởi thị trường bất động sản đóng băng. Xu hướng tăng nhanh của nợ xấu phản ánh sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng mạnh tới các doanh nghiệp.
Gánh nặng “xã hội hóa”

Gánh nặng “xã hội hóa”

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GTVT trong bài trả lời phỏng vấn báo chí mới đây cho biết, phải “thu phí cao thì mới nhanh hoàn vốn”! Có hoàn vốn nhanh thì các nhà đầu tư mới tham gia vào các dự án. Khi giao thông được cải thiện, chính người dân là người được hưởng lợi. Điều này rất logic và hợp lý. 
Trần lãi suất phát huy hiệu quả

Trần lãi suất phát huy hiệu quả

ANTĐ - Chiều 12-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Nguyễn Văn Bình đã có cuộc trao đổi xung quanh quyết định điều chỉnh giảm lãi suất huy động xuống mức 13%.