Pháp sẽ không tham gia không kích tại Syria

Pháp sẽ không tham gia không kích tại Syria

ANTĐ - Pháp khẳng định sẽ không tham gia vào một chiến dịch không kích tại Syria, tuyên bố được Ngoại trưởng Pháp đưa ra cho biết nước này chọn một cách tiếp cận khác để chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại chiến trường Syria.
CIA ước tính có khoảng 31.000 tay súng IS

CIA ước tính có khoảng 31.000 tay súng IS

ANTĐ - Hôm 11-9, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện có khoảng 31.000 chiến binh, con số này cao hơn ba lần so với con số ước tính 10.000 trước đó.
Quân đội Ukraine tạo bước đột phá, đè bẹp quân ly khai

Quân đội Ukraine tạo bước đột phá, đè bẹp quân ly khai

ANTĐ - Ngày 16-8, chính phủ Ukraine cho biết, quân đội nước này đã giương cờ chiến thắng tại một đồn cảnh sát ở thành phố Lugansk, sau nhiều tháng thành phố bị kiểm soát bởi lực lượng ly khai. Đó là một bước đột phá trong chiến dịch quân sự nhằm “đè bẹp” phe thân Nga.  
Một nhà báo Nga mất tích ở Donetsk, Ukraine

Một nhà báo Nga mất tích ở Donetsk, Ukraine

ANTĐ - Tờ Rossiiskaya Gazeta của Nga đưa tin hôm 8/8 cho biết, một nhà báo nước này đã bị mất tích ở miền đông Ukraine, trong khi các cuộc xung đột đang diễn ra ác liệt ở đó.

Nga chuẩn bị trang bị tên lửa đạn đạo Iskander cho lục quân

Nga chuẩn bị trang bị tên lửa đạn đạo Iskander cho lục quân

ANTĐ - Ngày 5-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các lữ đoàn tên lửa của lực lượng mặt đất Nga sẽ được trang bị các loại vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa đạn đạo chiến trường 9K720 Iskander (SS-26 Stone), thuộc một phần của chương trình tái vũ trang nhà nước đến năm 2020. 
Ucraina giành thắng lợi tại Slavyansk

Ucraina giành thắng lợi tại Slavyansk

ANTĐ - Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko hôm qua đã ca ngợi thắng lợi của quân đội chính phủ tại Slavyansk là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại các phần tử nổi dậy, tuy nhiên ông cũng cảnh báo cuộc chiến tại miền đông đất nước vẫn chưa kết thúc.
Trung Quốc đòi “công bằng”, Mỹ đổ thêm quân vào châu Á

Trung Quốc đòi “công bằng”, Mỹ đổ thêm quân vào châu Á

ANTĐ - Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu Tổng thống Mỹ Barak Obama có cách tiếp cận công bằng, khi đánh giá tình hình trên biển Hoa Đông và biển Đông, thì Bộ quốc phòng Mỹ tuyên bố, quân đội nước này có kế hoạch gửi đến căn cứ ở Australia thêm 1.150 lính thủy đánh bộ.
Afghanistan “chọc giận” Hoa Kỳ

Afghanistan “chọc giận” Hoa Kỳ

ANTĐ - Ngày 13-2, chính quyền Afghanistan đã phóng thích 65 phiến quân Taliban bị giam giữ tại nhà tù Bagram, bất chấp lời cảnh báo mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ về nguy cơ những tay súng này có thể quay trở lại chiến trường tấn công các lực lượng hỗ trợ của NATO cũng như lực lượng vũ trang Afghanistan. 
Philippines mua 14 xe bọc thép M113 của Mỹ

Philippines mua 14 xe bọc thép M113 của Mỹ

ANTĐ - Ngày 8-1, phát ngôn viên lục quân Philippines, đại úy Anthony Bacus, cho biết lực lượng này sẽ mua 14 chiếc xe bọc thép chở quân M113 vào năm 2015 nhằm tăng cường khả năng yểm trợ hỏa lực của họ.