Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Lo hàng Trung Quốc "đội lốt" Việt Nam xuất sang Mỹ

ANTD.VN - Lực lượng Hải quan đã phối hợp với Bộ Công an phát hiện hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang nước khác nhằm hưởng ưu đãi thuế.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trường Tổng cục Hải quan cho biết, một dạng hoạt động tinh vi mà lực lượng hải quan phát hiện thời gian gần đâ là hàng hóa làm giả xuất xứ Việt Nam.

Cụ thể, các đối tượng nước ngoài móc nối với doanh nghiệp Việt Nam làm giả xuất xứ Việt Nam đối với các mặt hàng không phải Việt Nam sản xuất nhằm được hưởng các ưu đãi thuế quan ở các nước nhập khẩu.

Ông Nguyễn Văn Cẩn lấy ví dụ về sản phẩm nhôm khi nhập vào thị trường Mỹ, nếu của Việt Nam sản xuất chỉ chịu mức thuế chỉ 15% nhưng nếu là sản phẩm của Trung Quốc phải chịu thuế chống bán phá giá tới 374%.

Lực lượng hải quan đã phát hiện vụ việc hàng Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ hưởng ưu đãi thuế (Ảnh minh họa)

“Cơ quan Hải quan đã phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn một vụ việc nhập khẩu nhôm tại Bà Rịa - Vũng Tàu lên tới hàng trăm nghìn tấn, trị giá 2 tỉ USD. Tổng cục Hải quan đánh giá đây là một dạng tội phạm nhưng chế tài xử lý chưa có, trong khi nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia” – Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nói.

Trên thực tế, nhiều chuyên gia cũng từng bày tỏ lo ngại về nguy cơ hàng Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng căng thẳng, Mỹ đưa ra những gói áp thuế lớn lên hàng hóa  Trung Quốc.

Về biện pháp phòng ngừa, ông Nguyễn Nhất Kha - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho hay, quá trình làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải khai báo rõ về xuất xứ hàng hóa. Trong quá trình quản lý, cơ quan Hải quan cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đến kiểm tra, giám sát chặt chẽ để chống việc gian lận về xuất xứ.

“Chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra ngay ở cơ quan chịu trách nhiệm cấp C/O, kiểm tra trực tiếp ở cơ sở sản xuất của doanh nghiệp xem có đảm bảo yêu cầu về xuất xứ hàng hóa như khai báo hay không… nhằm đảm bảo quy định của xuất xứ hàng hóa” - ông Nguyễn Nhất Kha nói.