ANTĐ - Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 8-9 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu hành động có trách nhiệm và nhân văn đối với những người tị nạn đang tiến đến biên giới nước họ. Ông Ban Ki-moon cũng mời các nhà lãnh đạo này tham dự cuộc họp vào cuối tháng 9 tại New York, bên lề Đại hội đồng thường niên của LHQ, để bàn về tình trạng di cư.
ANTĐ -
Tổng thống Pháp Francois
Hollande vừa lên tiếng hy vọng rằng, những tiến triển mới đây của tình hình
Ukraine có thể dẫn đến việc chấm dứt trừng phạt kinh tế dành cho Nga.
ANTĐ - Bức
ảnh “Em bé Sirya” chết trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ đã có sức lay động triệu triệu
trái tim, giống như bức ảnh “Em bé Napalm” trong chiến tranh Việt Nam trước đây.
ANTĐ - Người đứng đầu Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), ông Antonio Guterres ngày 4-9 đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận thêm 200.000 người tị nạn trong bối cảnh châu lục này đang vật lộn với dòng người di cư chưa từng có kể từ Thế chiến II.
ANTĐ -
Chuyến
công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc đã được đánh dấu bằng việc kí kết
của một loạt thoả thuận vào hôm 3-9, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành được các hợp
đồng cung cấp vốn đầu tư cho nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng.
ANTĐ - Khu vực nghi chôn đoàn tàu chở vàng của Đức Quốc xã ở thành phố Walbrzych (Ba Lan) đã bốc cháy một cách bí ẩn giữa lúc những người săn lùng kho báu đổ về đây.
ANTĐ -
Theo Tổng thống Vladimir Putinn, với tất cả những điểm khác biệt giữa
Nga và Trung Quốc, 2 nước vẫn có chung những mục tiêu phát triển, ví dụ như thay đổi
cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung vào các ngành công nghệ cao.
ANTĐ - Ngày 31-8, hãng thông tấn Sputnik
của Nga đưa tin, quân đội Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố một số loại tên lửa hiện đại và mang sức mạnh hủy diệt nhất, mà nước này đang sở hữu.
ANTĐ - Một ngư dân Australia có tên Rick Trippe vừa tình cờ được chứng kiến cuộc chiến sống còn giữa một trong những loài cá độc nhất thế giới với một con rắn độc. Và tất nhiên, ngư dân này không bỏ lỡ cơ hội để bắt tại trận cả 2 “chiến binh”.
ANTĐ - Nhà chức trách Trung Quốc vừa quyết định phạt 197 người vì tội… phao tin đồn nhảm trên internet về những vụ việc gây chấn động tại nước này, gồm sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và các vụ nổ tại Thiên Tân.
ANTĐ - Hôm nay (30-8), ít nhất 10.000 người đã được sơ tán khỏi thị trấn Koblenz, phía Tây nước Đức, sau khi quả bom nặng khoảng một tấn từ Thế chiến II, được phát hiện. Theo giới chức thành phố, quả bom này vẫn đang ở trong tình trạng có thể phát nổ.
ANTĐ - Ngày 27-8, Nhật Bản đã hạ thủy chiếc tàu thứ 2 và cuối cùng thuộc
lớp tàu sân bay chở trực thăng Izumo mới – loại tàu lớn nhất của Nhật Bản kể từ
Chiến tranh Thế giới lần thứ thứ II – tại xưởng đóng tàu Marine United ở thành
phố cảng Yokohama.
ANTĐ - Trong
số 51 nguyên thủ quốc gia mà Trung Quốc mời dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70
năm kết thúc Thế chiến II, chỉ có hai người từ chối: Thủ tướng Nhật Bản và Tổng
thống Philippines.
ANTĐ -
Hệ thống pháo phản lực bắn loạt tự hành Uragan-1M
chuẩn bị được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga sau khi hoàn thành
các bài thử nghiệm.
ANTĐ - Ngày
22-8, tại thành phố Newport News, bang Virginia (Mỹ), công ty đóng tàu Newport
News Shipbuilding đã làm lễ đặt ky
(đặt tấm tôn đáy đầu tiên) để chính thức khởi công đóng tàu sân bay lớp Ford
chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ hai theo đơn đặt hàng của hải quân Mỹ.
ANTĐ - Phía Trung Quốc vừa chính thức xác nhận thông tin Nga sẽ cử quân đội đến lễ duyệt binh
quy mô lớn kỉ niệm 70 năm ngày chấm dứt Thế chiến II tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9.
ANTĐ - Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa đưa ra quy định hạn chế giao thông trong nỗ lực đảm bảo bầu không khí trong sạch hơn, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II vào tháng tới.
ANTĐ- Một chiếc trực thăng quân sự của Trung Quốc đã bị
rơi khi đang cố hạ cánh xuống vùng ngoại ô Bắc Kinh, trong buổi luyện tập chuẩn
bị cho lễ duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3-9 tới, nhân dịp 70 năm kết thúc Thế
chiến II.
ANTĐ - Ngày 14-8, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ “sự hối lỗi sâu sắc” trước toàn bộ những người dân vô tội và gửi lời xin lỗi do những hành động của Nhật trong quá khứ.