Ví người Do Thái như… "con nghiện", Tổng thống Philippines phải xin lỗi

Ví người Do Thái như… "con nghiện", Tổng thống Philippines phải xin lỗi

ANTD.VN - Vị tổng thống nhiều “vạ miệng” của Philippines – ông Rodrigo Duterte – vừa phải nói lời xin lỗi đối với cộng đồng người Do Thái, sau khi tự so sánh cuộc truy quét tội phạm ma túy đẫm máu do ông chỉ đạo với cuộc thảm sát người Do Thái của trùm phát xít Đức Adolf Hitler.
Quân đội Nga nhận pháo phản lực bắn loạt Uragan-1M

Quân đội Nga nhận pháo phản lực bắn loạt Uragan-1M

ANTD.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov, lực lượng vũ trang của Nga đã bắt đầu nhận được pháo phản lực bắn loạt Urangan-1M mới tuy nhiên với số lượng rất hạn chế. Đây được cho là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống pháo phản lực BM-27 Urangan cũ.
Video hoành tráng kỉ niệm "Ngày lính xe tăng" của Nga

Video hoành tráng kỉ niệm "Ngày lính xe tăng" của Nga

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải một đoạn video được làm để kỉ niệm 70 năm “Ngày lính xe tăng”, trong đó bao gồm cả những thước phim hiếm có ghi lại cảnh xe tăng  thế hệ mới Armata T-14 trên trường thử nghiệm.
Đến Smolensk ngắm hoa Anh Đào

Đến Smolensk ngắm hoa Anh Đào

ANTD.VN - Không giống với hoa Anh Đào có nguồn gốc từ Nhật Bản, loài hoa ở đất nước mặt trời mọc này lại tinh khôi một màu trắng muốt với những cánh mỏng manh khi hiện diện trên xứ sở Bạch Dương.
Lí do Philippines không nên dại mà chọc giận Mỹ

Lí do Philippines không nên dại mà chọc giận Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte đã phải đưa ra lời xin lỗi ngay sau khi gọi người đồng cấp Mỹ Barack Obama là “tên con hoang” vào hôm 5-9 vừa qua. Theo trang CNBC, điều này không chỉ là do phép lịch sự mà còn vì vai trò vô cung quan trọng của Mỹ đối với Philippines.
Ukraine lại "chọc giận" Nga bằng việc minh oan cho… phát xít?

Ukraine lại "chọc giận" Nga bằng việc minh oan cho… phát xít?

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa ra thông cáo bày tỏ sự lo ngại trước âm mưu của Ukraine, trong đó Kiev định minh oan cho các đảng viên của Đức Quốc xã, cũng như gạt bỏ các giá trị văn hóa Liên Xô giống như ở một số nước châu Âu.
 "Thế giới đang trong chiến tranh"

"Thế giới đang trong chiến tranh"

ANTĐ - Giáo hoàng Francis cho rằng thế giới hiện đang trong một cuộc chiến tranh sau khi xảy ra một loạt cuộc tấn công khủng bố tại châu Âu liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.