"Chiến tranh không ngăn cản chúng tôi mơ về World Cup"

ANTĐ - Đó là phát biểu của HLV Alkahim của ĐT Syria khi được hỏi về đời sống bóng đá ở đất nước Tây Á này.

Với vẻ trầm tư, ông Alkahim chia sẻ: “Nền bóng đá của chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng như các bạn biết, đất nước Syria đang trải qua chiến tranh. Các cầu thủ không thể thi đấu ở trong nước mà phải ra nước ngoài. Đó là điều thiệt thòi rất lớn với chúng tôi. Tuy nhiên, càng trong gian khổ, chúng tôi càng phải nỗ lực hơn.

Mục tiêu của chúng tôi là tấm vé dự World Cup và chúng tôi sẽ làm hết mình vì điều đó. Nếu điều này thành sự thực, nó sẽ là liều thuốc tuyệt vời để xoa dịu những nỗi đau chiến tranh trên quê hương tôi. Ở khu vực châu Á, trừ những đội tuyển có đẳng cấp độ vượt trội như Nhật Bản, Hàn Quốc… những đội tuyển khác như Việt Nam hay Syria khá tương đồng về trình độ. Tôi biết đội chủ nhà có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây và ở trận đấu này, tôi nghĩ cơ hội sẽ chia đều cho cả hai”.

Cầu thủ nổi tiếng nhất bên phía Syria là tiền đạo Sanharib Malki Sabah, đang thi đấu cho CLB Kasimpasa của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chia sẻ quan điểm với HLV trưởng của mình: “Vòng loại cuối cùng chắc chắn không dễ dàng vì chúng tôi gặp nhiều đối thủ mạnh. Nhưng chúng tôi đang đoàn kết hơn lúc nào hết và nắm tay nhau nỗ lực giành kết quả tốt nhất. Ở trận giao hữu với Việt Nam, tôi hy vọng rằng 2 đội sẽ có một trận đấu đẹp và tốt về chuyên môn lẫn kết quả”.