Chiến sỹ PCCC dũng cảm cứu người

ANTĐ - Sáng qua (27-7), Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, phối hợp Đảng ủy, UBND xã Dục Tú, huyện Đông Anh... đã tổ chức buổi công bố quyết định của Bộ Công an, về việc cấp Giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật cho Đại úy Phạm Văn Tuấn - Đội phó Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên. 

Chỉ huy đơn vị thăm, tặng quà Đại úy Phạm Văn Tuấn

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 17h ngày 18-8-2011, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại Công ty TNHH Kinh doanh ứng dụng trang thiết bị bảo hộ lao động Hương Dũng (đường Nguyễn Văn Cừ, quận  Long Biên, Hà Nội). Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên, Hoàn Kiếm đã xuất 5 xe chữa cháy, cùng hơn 40 CBCS đến hiện trường cứu chữa.

Quá trình chữa cháy, phát hiện 3 công nhân nữ mắc kẹt tại tầng 3, bất chấp lửa dữ, khói độc nghi ngút, Đại úy Phạm Văn Tuấn cùng đồng đội vẫn dũng cảm lao lên ứng cứu. Trong lúc cứu người, Đại úy Tuấn đã bị thương và được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Phạm Văn Tuấn, Thượng tá Tạ Xuân Mạnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Long Biên tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đơn vị, Đại úy Phạm Văn Tuấn sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.