Chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân

ANTĐ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh xây dựng hình ảnh chiến sỹ Công an Thủ đô đẹp, thân thiện, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, tại hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014, tổ chức hôm qua, 10-2. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã tới dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thừa ủy quyền của Chủ tịch nước 
trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội

Đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nêu rõ: Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã đề ra nhiều giải pháp, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều sáng tạo; nhiều việc được các cấp, các ngành, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đảng ủy CATP thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; có quy định và giải pháp về công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm đối với CBCS. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới tích cực, làm tốt công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đã triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy, chỉ huy trong Đảng bộ và CATP. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra chính quyền tiếp tục được triển khai thường xuyên, đã chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, khuyết điểm, phòng ngừa sai phạm của các tập thể, cá nhân và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ. Công tác hậu cần tiếp tục được quan tâm.

Chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã thông qua chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2014, với mục đích cao nhất: giữ vững ổn định ANQG, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tán thành với báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng năm 2013 của CATP, và đánh giá cao những kết quả đạt được. Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, năm 2013, mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ và CATP đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới và chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của CATP có nhiều đổi mới tích cực, từ đó để mỗi CBCS nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. “CATP là đơn vị luôn chủ động, đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nói, và gợi mở một số vấn đề chính cần triển khai trong năm công tác 2014.

Định hướng cụ thể từng “đầu việc”

Cảm ơn những ý kiến nhận xét, động viên và chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết, Đảng ủy CATP sẽ bổ sung vào chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2014 và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác.

Đánh giá, biểu dương những ưu điểm đạt được trong năm 2013, cả những mặt còn tồn tại, hạn chế, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung  đã định hướng gần 10 “đầu việc” trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ rõ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 24 ngày 20-12-2013 của Đảng ủy CATP về nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng, hậu cần Công an Thủ đô năm 2014, Chương trình công tác năm 2014 của CATP.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ Đảng viên, CBCS trong Đảng bộ và lực lượng Công an Thủ đô. Xây dựng đội ngũ CBCS Công an Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, trung thành với mục đích, lý tưởng Cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô đẹp, thân thiện, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; chống các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân. Tiếp tục đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kiên quyết khắc phục ngay những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng chí Bí thư Đảng ủy CATP đề nghị các Đảng bộ, chi bộ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 92-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND. Duy trì và nâng cao mối quan hệ giữa Đảng ủy CATP với các quận, huyện, thị xã trong công tác lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Công an quận, huyện, thị xã.

Duy trì, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chế độ sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng; đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP với Ủy ban Kiểm tra 29 quận, huyện, thị ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong CATP. Tăng cường các cuộc thanh tra chuyên đề nhằm phòng ngừa sai phạm của các đơn vị, cá nhân, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực sai phạm. Thiếu tướng 

Nguyễn Đức Chung đề nghị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy điều hành, lề lối, phương pháp làm việc với tinh thần tập trung, kiên quyết, sâu sát, hiệu quả, gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm sự đoàn kết, tập trung, thống nhất.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP; công bố các Quyết định khen thưởng của Đảng ủy CATP công nhận các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ CATP đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và trong sạch, vững mạnh năm 2013.