Vietnam Airlines sẽ bán 5 máy bay

Vietnam Airlines sẽ bán 5 máy bay

ANTĐ - Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Vietnam Airlines, hãng hàng không này sẽ bán 5 máy bay. Trong đó, có 3 chiếc ATR72 đã hết khấu hao và 2 chiếc Boeing777-200ER được sản xuất năm 2003, đến năm 2019 mới hết khấu hao - đây là 2 chiếc máy bay giá trị nhất trong 80 tàu bay hiện có của Vietnam Airlines.

Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia 2015

Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia 2015

ANTĐ -  Ngày 6-2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới của nước này với cam kết nước Mỹ sẽ tiếp tục lãnh đạo các vấn đề cấp bách của thế giới, nhưng phản ánh một chính sách thận trọng của ông trong việc can thiệp tại nước ngoài. 
Máy bay ném bom Nga bay trên Đại Tây Dương có trang bị vũ khí?

Máy bay ném bom Nga bay trên Đại Tây Dương có trang bị vũ khí?

ANTĐ - Trong thời gian qua, không quân Nga đã triển khai các máy bay ném bom chiến lược tầm xa tuần tra các vùng biển trung lập trên Đại Tây Dương, giáp không phận các nước NATO, tuy vậy, việc chúng có được trang bị vũ khí hay không vẫn là vấn đề gây tranh cãi.
Cứu lấy ngành chăn nuôi

Cứu lấy ngành chăn nuôi

ANTĐ - Ngành chăn nuôi đang chuẩn bị các mặt hàng tươi sống để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, đầu vào lại lệ thuộc rất lớn vào nước ngoài khi phải nhập khẩu từ giống, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... Hơn thế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam lại đang điều khiển, thậm chí còn làm giá, thao túng, đặc biệt trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, hiện chiếm tới 60-70% đầu vào.

Năm 2017: Vải nội địa sẽ đạt trên 55%

Năm 2017: Vải nội địa sẽ đạt trên 55%

ANTĐ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, dự kiến từ năm 2015, chuỗi doanh nghiệp thuộc tập đoàn sẽ chủ động được trên 55% vải nguyên liệu các loại. Vinatex đã đầu tư gần 9.000 tỷ đồng cho dự án sản xuất vải dệt kim và dệt thoi tại nhiều khu công nghiệp với công suất lớn. 

Tái cơ cấu từ nếp nghĩ

Tái cơ cấu từ nếp nghĩ

ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 giảm 0,24% so với tháng 11, chỉ tăng 1,84% so với tháng 12 năm 2013. Cơ quan thống kê khẳng định, CPI giảm chủ yếu do các đợt giảm giá xăng dầu trong nước. CPI năm nay có tốc độ tăng tương đối thấp trong khoảng 10 năm gần đây. Lạm phát thấp là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho chính sách tiền tệ phát huy tác dụng, kích thích sản xuất kinh doanh. Lạm phát thấp còn có nguyên nhân quan trọng là tâm lý bình tĩnh của người tiêu dùng tính toán, cân nhắc hơn, không mua hàng tích trữ vào dịp Tết.

EU sẽ phải tự vận chuyển khí đốt Nga từ Thổ Nhĩ Kì về châu Âu

EU sẽ phải tự vận chuyển khí đốt Nga từ Thổ Nhĩ Kì về châu Âu

ANTĐ -  “Với việc kết thúc dự án đường ống khí đốt South Stream, Nga sẽ thích nghi với một thị trường mới, nơi chúng tôi sẽ không vận chuyển khí đốt tới những khách hàng cuối cùng”, Aleksey Miller, chủ tịch tập đoàn năng lượng Gazprom nói trong một cuộc phỏng vấn.
30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở  mức tối thiểu

30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở mức tối thiểu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở  mức tối thiểu; Bộ Quốc phòng vào cuộc dự án khu du lịch trên đèo Hải Vân; Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo ở Trường Sa; Phát hiện hơn 1 tấn tiền tại nhà một quan chức Trung Quốc…