Chiến hạm Mỹ mang theo tiêm kích F-35B áp sát Triều Tiên - Trung Quốc

ANTD.VN - Tàu sân bay chở trực thăng USS Wasp của Mỹ chuẩn bị thay thế tàu USS Bonhomme Richard trong hạm đội 7 đồn trú tại căn cứ Sasebo, Nhật Bản. Điều này khiến phiên bản F-35B với khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng cũng sẽ xuất hiện gần bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. 

“Hành động mới đảm bảo những vũ khí hiện đại nhất luôn được triển khai ra chiến tuyến. Những máy bay F-35B Joint Strike Fighter sẽ tăng cường sự tấn công khả năng chính xác của hạm đội 7. Tàu USS Wasp sẽ hỗ trợ thực hiện những cam kết của chúng tôi với an ninh và ổn định tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Chỉ huy tàu USS Wasp, Andrew Smith cho hay. 

F-35B sẽ xuất hiện ngay sát Triều Tiên và Trung Quốc

Tàu đổ bộ USS Wasp vừa mới được nâng cấp để có thể chở được máy bay chiến đấu F-35B, phiên bản cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ. 

Tàu Wasp cũng được trang bị những loại khí tài hiện đại, trong đó bao gồm Hệ thống tự vệ Mk 2, radar SPQ-9B, bệ phóng tên lửa Mk 57 cùng những nâng cấp đối với mạng lưới dữ liệu trên tàu

Đợt triển khai luân phiên này là động thái mới nhất trong chiến lược tái cân bằng của hải quân Mỹ, trong đó tập trung vào việc bảo vệ Nhật Bản và an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ-châu Á-Thái Bình Dương. Mới đây, Mỹ cũng đã triển khai tiêm kích F-35B đến thị uy trước Triều Tiên sau cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của nước này.