Chiến hạm KD Pahang của Malaysia thăm Việt Nam

ANTĐ - Hôm 26/11, chiến hạm KD Pahang Hải quân Hoàng gia Malaysia đã cập cảng TP HCM bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Sáng 26/11, tàu hải quân Malaysia - KD Pahang do Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob, Tư lệnh Lực lượng tàu ngầm Hải quân Hoàng gia Malaysia làm trưởng đoàn cùng 90 sĩ quan và thủy thủ, đã cập cảng TPHCM, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tại TPHCM.
Đón tàu và thủy thủ đoàn có đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam, Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ TPHCM, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM. Tại lễ đón, Đại tá Hà Xuân Xứ, đại diện của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam vui mừng chào đón và chúc đoàn có chuyến thăm thành công tại Việt Nam.
Trong thời gian ở TPHCM, đoàn Hải quân Malaysia sẽ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo UBND TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tại phía Nam.
Các sĩ quan và thủy thủ tàu KD Pahang cũng sẽ thi đấu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại TPHCM.
Chuyến thăm của tàu hải quân Malaysia góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam và Malaysia nói chung và lực lượng hải quân hai nước nói riêng.
Ngày 29/11, tàu hải quân Malaysia sẽ rời cảng TPHCM, kết thúc chuyến thăm. Năm 2011, 2 tàu hải quân Malaysia gồm KD Terengganu và KD Perdana cùng với hơn 130 thủy thủ đoàn cũng đến thăm TPHCM.
Dưới đây là một số hình ảnh tàu KD Pahang tại Việt Nam:

KD Pahang thuộc lớp tàu tuần tra ven biển thế hệ mới Kedah thiết kế dựa trên mẫu MEKO 100 của hãng Blohm + Voss (Đức). KD Pahang dài 91,1m, lượng giãn nước 1.850 tấn. Tàu KD Pahang trang bị hệ thống vũ khí phù hợp nhiệm vụ gồm: một pháo hạm 76mm, 1 pháo phòng không tầm gần 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Tàu có thể chở được 1 trực thăng Super Lynx 300 hoặc Sikorsky S-70B Seahawk. Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam đón đoàn tại cảng. Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob vui mừng nhận bó hoa từ nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam. Sĩ quan quân đội hai nước Việt Nam và Malaysia trao đổi tại lễ đón tàu. Thủy thủ tàu KD Pahang.

KD Pahang thuộc lớp tàu tuần tra ven biển thế hệ mới Kedah thiết kế dựa trên mẫu MEKO 100 của hãng Blohm + Voss (Đức). KD Pahang dài 91,1m, lượng giãn nước 1.850 tấn.

KD Pahang thuộc lớp tàu tuần tra ven biển thế hệ mới Kedah thiết kế dựa trên mẫu MEKO 100 của hãng Blohm + Voss (Đức). KD Pahang dài 91,1m, lượng giãn nước 1.850 tấn. Tàu KD Pahang trang bị hệ thống vũ khí phù hợp nhiệm vụ gồm: một pháo hạm 76mm, 1 pháo phòng không tầm gần 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Tàu có thể chở được 1 trực thăng Super Lynx 300 hoặc Sikorsky S-70B Seahawk. Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam đón đoàn tại cảng. Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob vui mừng nhận bó hoa từ nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam. Sĩ quan quân đội hai nước Việt Nam và Malaysia trao đổi tại lễ đón tàu. Thủy thủ tàu KD Pahang.

Tàu KD Pahang trang bị hệ thống vũ khí phù hợp nhiệm vụ gồm: một pháo hạm 76mm, 1 pháo phòng không tầm gần 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Tàu có thể chở được 1 trực thăng Super Lynx 300 hoặc Sikorsky S-70B Seahawk.

KD Pahang thuộc lớp tàu tuần tra ven biển thế hệ mới Kedah thiết kế dựa trên mẫu MEKO 100 của hãng Blohm + Voss (Đức). KD Pahang dài 91,1m, lượng giãn nước 1.850 tấn. Tàu KD Pahang trang bị hệ thống vũ khí phù hợp nhiệm vụ gồm: một pháo hạm 76mm, 1 pháo phòng không tầm gần 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Tàu có thể chở được 1 trực thăng Super Lynx 300 hoặc Sikorsky S-70B Seahawk. Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam đón đoàn tại cảng. Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob vui mừng nhận bó hoa từ nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam. Sĩ quan quân đội hai nước Việt Nam và Malaysia trao đổi tại lễ đón tàu. Thủy thủ tàu KD Pahang.

Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam đón đoàn tại cảng.

KD Pahang thuộc lớp tàu tuần tra ven biển thế hệ mới Kedah thiết kế dựa trên mẫu MEKO 100 của hãng Blohm + Voss (Đức). KD Pahang dài 91,1m, lượng giãn nước 1.850 tấn. Tàu KD Pahang trang bị hệ thống vũ khí phù hợp nhiệm vụ gồm: một pháo hạm 76mm, 1 pháo phòng không tầm gần 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Tàu có thể chở được 1 trực thăng Super Lynx 300 hoặc Sikorsky S-70B Seahawk. Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam đón đoàn tại cảng. Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob vui mừng nhận bó hoa từ nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam. Sĩ quan quân đội hai nước Việt Nam và Malaysia trao đổi tại lễ đón tàu. Thủy thủ tàu KD Pahang.

Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob vui mừng nhận bó hoa từ nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam.

KD Pahang thuộc lớp tàu tuần tra ven biển thế hệ mới Kedah thiết kế dựa trên mẫu MEKO 100 của hãng Blohm + Voss (Đức). KD Pahang dài 91,1m, lượng giãn nước 1.850 tấn. Tàu KD Pahang trang bị hệ thống vũ khí phù hợp nhiệm vụ gồm: một pháo hạm 76mm, 1 pháo phòng không tầm gần 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Tàu có thể chở được 1 trực thăng Super Lynx 300 hoặc Sikorsky S-70B Seahawk. Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam đón đoàn tại cảng. Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob vui mừng nhận bó hoa từ nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam. Sĩ quan quân đội hai nước Việt Nam và Malaysia trao đổi tại lễ đón tàu. Thủy thủ tàu KD Pahang.

Sĩ quan quân đội hai nước Việt Nam và Malaysia trao đổi tại lễ đón tàu.

KD Pahang thuộc lớp tàu tuần tra ven biển thế hệ mới Kedah thiết kế dựa trên mẫu MEKO 100 của hãng Blohm + Voss (Đức). KD Pahang dài 91,1m, lượng giãn nước 1.850 tấn. Tàu KD Pahang trang bị hệ thống vũ khí phù hợp nhiệm vụ gồm: một pháo hạm 76mm, 1 pháo phòng không tầm gần 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Tàu có thể chở được 1 trực thăng Super Lynx 300 hoặc Sikorsky S-70B Seahawk. Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam đón đoàn tại cảng. Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob vui mừng nhận bó hoa từ nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam. Sĩ quan quân đội hai nước Việt Nam và Malaysia trao đổi tại lễ đón tàu. Thủy thủ tàu KD Pahang.

Thủy thủ tàu KD Pahang.