Chiến dịch chống IS tốn 11 triệu USD mỗi ngày

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính, chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu đã tiêu tốn tới 5,2 tỷ USD, tức là chi phí mỗi ngày lên tới 11 triệu USD. 

Chiến dịch chống IS tốn 11 triệu USD mỗi ngày ảnh 1Các chiến đấu cơ Mỹ trong một cuộc không kích mục tiêu của IS

Trong đó, Mỹ đã thực hiện 6.692 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria kể từ tháng 8-2014. Còn lực lượng liên quân gồm Australia, Bahrain, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Jordan, Hà Lan… thực hiện 1.881 cuộc không kích. Chưa thể tiêu diệt được IS, các cuộc không kích của liên quân còn khiến nhiều thường dân vô tội tại Iraq và Syria thiệt mạng vì lực lượng của IS thường trà trộn vào cộng đồng dân cư địa phương. 

Để ngăn chặn nguồn tiền của IS, hôm 10-12, trong một bài phát biểu hiếm hoi ở London (Anh), quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Adam Szubin, cho biết, Mỹ đã làm việc với Chính phủ Iraq để đóng cửa khoảng 90 ngân hàng tại vùng IS chiếm đóng - vốn giúp nhóm này kiếm 1 tỷ USD chỉ trong năm 2014.

Theo ông Szubin, việc này sẽ khiến IS khó có thể mua thiết bị quân sự, chi phí cho hoạt động truyền thông và sản xuất dầu. Mỹ cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt với những kẻ tài trợ IS nhằm cắt đứt sự tiếp cận của nhóm này với các kênh tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, Washington đang nỗ lực để đóng cửa biên giới các nước liền kề vùng IS kiểm soát, để phong tỏa, không cho IS thực hiện các giao dịch xuyên biên giới và chuyển tiền vào các tổ chức tài chính.