Chiến đấu với tội phạm ma túy, một chiến sỹ bị thương

ANTĐ - Chiều 13-4, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm Đại úy Phạm Như Trường, Đội phó Đội 3, Phòng CSĐT - TP về ma túy CATP Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 10-4, Phòng CSĐT - TP về ma túy CATP Hà Nội thực hiện kế hoạch khám phá chuyên án triệt xóa ổ nhóm  bán lẻ chất ma túy dạng “boong-ke” phức tạp trên địa bàn huyện Ứng Hòa (Hà Nội) do Dư Ngọc Vượng (SN 1965) trú tại thôn Ngoại Đô, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa cầm đầu. Đây là đối tượng có 2 tiền án về ma túy, có nhiều thủ đoạn chống đối lại lực lượng chức năng.

Khoảng 17h cùng ngày, phát hiện Vượng mở cửa ra khỏi nhà, có biểu hiện tẩu tán tang vật, Đại úy Phạm Như Trường đã quyết định cùng tổ công tác đột kích bất ngờ, khống chế đối tượng. Do tường nhà  Vượng cao khoảng 3m, không muốn để đối tượng thoát nên Đại úy Phạm Như Trường đã nhảy xuống ôm lấy đối tượng khiến ống chân trái bị gãy.

Tổ công tác đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và bắt giữ được Dư Ngọc Vượng, thu giữ 24 gói heroin có trọng lượng 1,572g, 1 cân tiểu ly có dính heroin. Đại úy Phạm Như Trường sau đó đã được đồng đội đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP ân cần hỏi thăm sức khỏe và vết thương
của Đại úy Phạm Như Trường

Ân cần thăm hỏi và động viên Đại úy Phạm Như Trường, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chúc người cán bộ trẻ chóng bình phục, tuân thủ các yêu cầu của Phòng Tổ chức cán bộ để hoàn thành chế độ chính sách đối với cá nhân đồng chí Trường.

Qua sự việc này, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt đến CBCS, đặc biệt là lực lượng trinh sát hình sự, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tuân thủ các quy định về an toàn, sử dụng công cụ hỗ trợ tránh bị thương cho mình và đồng đội. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Phòng CSĐT - TP về ma túy báo cáo lãnh đạo các cấp, đề xuất khen thưởng đối với Đại úy Phạm Như Trường.