Chiến đấu cơ Nhật Bản tăng gấp đôi số lần chặn máy bay Trung Quốc

ANTĐ - Số lần máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) phải xuất kích để chặn máy bay Trung Quốc ở vùng Bắc Á đã tăng vọt trong những tháng gần đây.

Theo Reuters, tính trong 3 tháng đầu năm 2016, số lần máy bay Nhật Bản phải xuất kích để chặn máy bay Trung Quốc là 198 lần, gấp đôi con số 93 lần vào cùng kì năm ngoái. Tổng cộng từ tháng 3-2015 đến 3-2016, máy bay Nhật Bản phải thực hiện 571 lần xuất kích để làm nhiệm vụ trên, tăng 23% so với một năm trước đó.

Chiến đấu cơ Nhật Bản ngày càng vất vả chặn máy bay Trung Quốc

“Con số không nói lên toàn bộ câu chuyện, tuy nhiên, sự gia tăng này cho thấy môi trường an ninh khắc nghiệt hơn đang được hình thành. Trung Quốc đang hiện đại hóa không quân và muốn cải thiện khả năng chiến đấu ở những vùng không phận xa”, đại diện Bộ Tổng tham mưu Nhật Bản, ông Kazuhiko Fukuda cho hay.
Gần đây nhất, vào hôm  20-4, một máy bay do thám Y-8 của quân đội Trung Quốc tuần tra trên biển Hoa Đông đã bị chiến đấu cơ Nhật tiếp cận giám sát và yêu cầu thay đổi đường bay.

Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc rơi vào trạng thái căng thẳng vì tranh chấp liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông cũng như các vấn đề còn tồn đọng từ sau Thế chiến II.

Các tàu tuần tra và máy bay chiến đấu của hai bên thường xuyên áp sát nhau gần quần đảo Senaku/Điếu Ngư, điều làm dấy lên quan ngại về một vụ trạm trán bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai.