Chiến đấu cơ J-10B sẽ sớm gia nhập Không quân Trung Quốc?

ANTĐ - Một bức ảnh của 14 chiếc chiếc đấu cơ J-10B ở sân bay nhà máy 132, thuộc Tập đoàn máy bay Chengdu đã khiến nhiều người tin rằng phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ J-10 có thể sẽ sớm được triển khai trong Không quân Trung Quốc, chuyên gia quân sự Richard D Fisher Jr ở tạp chí Jane's Defence Review cho hay.

Các chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho biết nhiều chiến đấu cơ J-10B thể đã được lắp ráp cho một sự kiện bàn giao hoặc diễn tập quân sự. Tất cả các chiến đấu cơ này đều được sơn màu ghi như các máy bay của quân đội Trung Quốc, điều khiến nhiều người tin rằng nó có thể sớm đi vào phục vụ. Sau nhiều lần bay thử, hình ảnh của J-10B xuất hiện nhiều trên mạng từ tháng 3-2009. Vào thời gian đó, màu của các chiến đấu cơ này vẫn chỉ là màu vàng chứ không phải màu ghi như hình ảnh mới ghi nhận được.

Hàng loạt chiến đấu cơ J-10B ở sân bay nhà máy 132, thuộc Tập đoàn máy bay Chengdu

Những bức ảnh mới bị lộ cho thấy J-10B được trang bị cửa hút khí DSI (diverterless supersonic inlet), một hệ thống tìm kiếm bằng tia hồng ngoại trên kính chắn gió phía trước, buồng lái được kim loại hoá nhằm giảm thiểu sự phản xạ của radar, hệ thống tác chiến điện tử mới trước cánh vịt và cánh giữ thăng bằng thẳng đứng. Đây là những điều mà J-10A không hề có. Ngoài ra, J-10B cũng sẽ được trang bị một hệ thống radar mảng pha mới bên trong đầu máy bay có thiết kế phẳng hơn và sử dụng các tên lửa không đối không PL-12 với tầm hoạt động 100 km.

Chuyên gia Fisher cho biết, phiên bản 2 cửa của J-10B chưa thất xuất hiện, tuy nhiên vẫn có khả năng Tập đoàn máy bay Chengdu sẽ sản xuất mẫu chiến đấu cơ này trong tương lai, để cạnh tranh với chiến đấu cơ J-16 của Tập đoàn máy bay Shenyang. Tuy nhiên, lô J-10B đầu tiên vẫn sẽ sử dụng động cơ AL-31FN của Nga vì công ty Shenyang-Liming vẫn chưa thể khắc phục lỗi và đưa động cơ WS-10A vào sản xuất.

Theo một nguồn tin trích dẫn bởi Jane's Defence Review vào năm 2014, thì Không quân Trung Quốc hiện đang có 220 máy bay J-10A và J-10BS. Tuy nhiên, con số có thể tăng lên 400 vào năm 2020 với khoảng 30 máy bay J-10 được sản xuất hàng năm.