- Nga muốn đưa quân vào cao nguyên Golan
- Israel áp sát cao nguyên Golan, thừa cơ “đục nước béo cò”?
- Khám phá chiến thuật tập kích của Israel vào Syria
Chiến đấu cơ F-15 của Israel
Quân đội Israel khẳng định, các cuộc tấn công đã được thực hiện vài giờ sau khi một loạt súng cối từ Syria bắn về phía cao nguyên Golan hiện do Israel chiếm giữ hôm 25-7. Báo cáo sau đó cho biết, vụ tấn công bằng súng cối đã không gây ra thương vong nào, do vụ việc xảy ra vào một khu vực không có người ở.
Căng thẳng trong khu vực ngày càng leo thang sau khi 2 binh sĩ Israel bị thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở Golan hồi đầu tháng.
Israel giành lại được cao nguyên Golan từ Syria sau cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, và sau đó chiếm nó trong một động thái mà chưa bao giờ được công nhận bởi cộng đồng quốc tế. Kết quả của cuộc chiến này ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa thế chính trị của khu vực này cho đến ngày nay.
Kể từ đó, Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư bất hợp pháp ở khu vực này, và đã sử dụng khu vực để thực hiện hàng loạt các hoạt động quân sự chống lại chính phủ Syria.