Chiến đấu cơ Iran rượt đuổi máy bay Mỹ

ANTĐ - Một chiến đấu cơ của Iran đã cố gắng rượt đuổi một chiếc máy bay không người lái của Mỹ nhưng không thành công. 

Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ

Trong thông cáo ra ngày 14-3, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little cho biết, chiếc máy bay MQ-1 Predator của Mỹ đang thực hiện “chuyến bay do thám thông thường” trên vùng biển quốc tế ở vùng Vịnh hôm 12-3 thì Iran điều chiến đấu cơ F-4 Phantom 2 tới ngăn chặn, có lúc hai chiếc máy bay cách nhau khoảng 25km. Khi thấy hai máy bay của quân đội Mỹ tới hộ tống chiếc MQ-1 Predator, máy bay phía Iran đã phát cảnh báo và thôi không rượt đuổi. Theo ông Little, khi đó, tất cả các máy bay của Mỹ vẫn ở trên vùng biển quốc tế. 

Trước đó, Lầu Năm Góc cáo buộc máy bay Iran đã bắn hai quả tên lửa về phía một chiếc máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trên biển Arập hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng không trúng.