Chiến đấu cơ F-35 sẽ so tài với máy bay tấn công A-10 Warthog

ANTĐ - Chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Joint Strike Fighter và máy bay tấn công A-10 từ thời Chiến tranh lạnh sẽ so tài trong bài thử nghiệm khả năng hỗ trợ trên không tầm gần, được sắp đặt bởi Bộ Quốc phòng Mỹ.

Văn phòng Thử nghiệm và Đánh giá (DOTE) của Lầu Năm Góc muốn có sự đánh giá tốt hơn về các giới hạn mà chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 của Mỹ có thể đạt được.

Ông Curt Cook, một chuyên gia về tác chiến trên không của Lầu Năm Góc nhận định rằng: “Bằng việc so sánh với những sản phẩm hiện có, bạn không những có thể nhìn ra khả năng mới đang được phát triển và đánh giá nó hoạt động thế nào, mà còn tìm ra được những thiếu sót cần bổ sung vào hệ thống mới. DOTE muốn đánh giá sự hiệu quả của F-35 trong việc tấn công chính xác vào mục tiêu, thời gian truyền dữ liệu cho lính bộ binh và phản ứng dựa theo các thông tin tình báo”.
Chiến đấu cơ F-35 sẽ so tài với máy bay tấn công A-10 Warthog ảnh 1Chiến đấu cơ tàng hình F-35

Bài thử nghiệm so sánh này sẽ diễn ra vào năm 2017 hoặc 2018. 

F-35 được thiết kế để thay thế các chiến đấu cơ A-10 Warthog, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet và máy bay lên thẳng AV-8B Harrier.

Vào tháng trước, Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ vừa đưa vào hoạt động một phiên bản chưa hoàn thiện của F-35B. Các mẫu F-35B đầu tiên này sẽ không có mũ bảo hiểm nhìn đêm, các loại vũ khí cải tiến và khả năng ghi lại video, cũng như thu thập dữ liệu từ các máy bay khác.

Trong một cuộc thử nghiệm cận chiến vào tháng 1-2015, F-35 đã thất bại trong việc tấn công chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, theo Thư kí không quân Mỹ Deborah James, F-35 sẽ là một mẫu máy bay hoàn toàn khác khi được đưa vào hoạt động.

“F-35 có khả năng nhìn thấy quân đối phương cách nó hàng trăm km. Nó sẽ tấn công ngay lúc đó và mục tiêu thậm chí còn không thể nhận ra rằng, thứ gì đang hướng đến. F-35 không phải thiết kế để dành cho cận chiến, tuy nhiên, nó vẫn sẽ được cải thiện khả năng này khi hoàn thành phát triển”, bà James giải thích. 

Chiến đấu cơ F-35 của Lockheed Martin là hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất của Mỹ từ trước tới nay với chi phí hiện đã đạt gần 400 tỉ USD và con số này ước tính sẽ tăng lên 1.500 tỉ USD trong suốt vòng đời.