Chiêm ngưỡng tranh truyền thống Hàn Quốc

ANTĐ -Diễn ra từ ngày 18-5 đến ngày 17-6 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, số 49 Nguyễn Du, triển lãm “Seoul xưa và tranh dân gian truyền thống Hàn Quốc” là dịp để người dân Thủ đô tìm hiểu về các dòng tranh cung đình, tranh dân gian, đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống Hàn Quốc.

Hơn 40 tác phẩm trưng bày đã khắc họa nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, tinh thần của người dân xứ sở kim chi như: tranh thể hiện lòng tôn kính dành cho nhà vua hay tưởng nhớ các bậc thánh hiền, tranh thể hiện sự cầu phúc, xua đuổi tai ương... Điểm nhấn của triển lãm đó là sự tham gia của nghệ nhân tranh dân gian Jung Seung Hui. Bà là hậu duệ của nghệ nhân Kim Man Hui, người được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể số 18 của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm của bà được triển lãm tại Việt Nam, quốc gia có truyền thống và văn hóa tranh dân gian tương đồng với thế giới tác phẩm của bà.

Sau đây là một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm:

Chiếc quạt được in và vẽ nét thủ công rất đẹp mắtChiêm ngưỡng tranh truyền thống Hàn Quốc ảnh 2Tác phẩm tượng trưng cho 12 con giáp

Chiêm ngưỡng tranh truyền thống Hàn Quốc ảnh 3Hình ảnh của những chú hổ được vẽ giống như mèo xuất hiện tại nhiều tác phẩm tranh dân gian Hàn Quốc

Chiêm ngưỡng tranh truyền thống Hàn Quốc ảnh 4Một tác phẩm mang vẻ đẹp Á Đông nhuần nhị

Chiêm ngưỡng tranh truyền thống Hàn Quốc ảnh 7