Chiêm ngưỡng mô hình xe đua Ferrari có thể "chạy như xe thật"

ANTĐ - Với tình yêu và đam mê với những chiếc xe đua Ferrari, một chàng trai người Pháp đã tạo ra một bản sao tuyệt đẹp của chiếc xe mà anh yêu thích nhất.

Hồi còn là một cậu bé, Pierre Scerri đã bị ấn tượng bởi hình dáng và âm thanh bởi những chiếc Ferrari mà anh được xem trên rất nhiều đường đua. Chính vì thế, anh đã ngày đêm “nung nấu” ước mơ được sở hữu một chiếc xe đua của Ý, nhưng vì không đủ khả năng để mua một chiếc nên anh ấy quyết định sẽ tự sản xuất cho mình một chiếc xe đua. “Tái tạo”  lại một chiếc Ferrari 312 PB, chiếc xe từng chiến thắng giải Targo Florio vào năm 1972 hóa ra không hề đơn giản.

Pierre Scerri đã chụp một số hình ảnh của chiếc Ferrari 312 PB thật, và sau đó đã chuyển thành các bản vẽ và sơ đồ. Chỉ riêng quá trình này cũng đã mất 3 năm trước khi Pierre Scerri có thể sáng tạo chiếc xe “ngựa chồm” của riêng mình. Không chỉ tự tay chế tạo tất cả các bộ phận của chiếc xe Pierre Scerri còn thiết kế và làm khuôn cho tất cả các bộ phận khác. Lốp cao su, đèn pha thủy tinh, pin, hộp số… tất cả đều được Scerri chính tay thực hiện, và công trình này tiêu tốn của anh những 12 năm nữa.

Chiếc xe mô hình có thể chạy "như thật"

“Trái tim” của chiếc xe mô hình tỉ lệ 1:3 này là một động cơ xăng 12 xi lanh với dung tích 100cc và có thể đạt công suất 8 mã lực tại 10500 rpm. Nó thậm chí còn có thể tạo ra âm thanh tương tự như chiếc xe thật.

Tổng cộng hơn 20 nghìn giờ lao động đã được dùng để tạo ra sản phẩm cực kỳ ấn tượng này bởi chàng trai người Pháp trước khi nó hoàn thành vào tháng 12 năm 1992. Thành quả không chỉ là một bản sao tuyệt đẹp và chính xác của chiếc Ferrari 312PB mà còn lại một tượng đài để tưởng nhớ tới sự khéo léo và kiên nhẫn của Pierre Scerri.

Hãy cùng chiêm ngưỡng tuyệt tác này trong đoạn video dưới đây.