Chiêm ngưỡng biệt thự gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng

ANTD.VN - Như 5 đời Tổng thống Mỹ khác sau khi rời Nhà Trắng, ông Obama đã chọn một căn nhà ở khu Kalorama, Washington DC, để làm nơi sinh sống.

Căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của Joe Lockhart, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1928 với giá vào 2 năm trước là 5,3 triệu USD

Nó được xây từ năm 1928 với diện tích hơn 700 m2, bao gồm 9 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một phòng khách và phòng ăn rộng.

Ngoài sự thoải mái và tiện lợi, căn biệt thự cũng nằm trong khu dân cư đảm bảo về an ninh hàng đầu ở Washington với nhiều đại sứ quán xung quanh.

Ông Obama không mua căn biệt thự này mà thuê nó để ở lại Washington DC sống cho đến khi con gái thứ 2 là Sasha Obama học hết trung học.

Phòng khách rộng rãi

Giá bán vào 2 năm trước của biệt thự này là 5,3 triệu USD, trong khi giá thuê vào thời điểm hiện tại được giới kinh doanh bất động sản ước lượng là khoảng 22.000 USD/tháng.

Theo hãng tin RT, giá trị tài sản của ông Obama ở thời điểm hiện tại khoảng 7 triệu USD và khi hết nhiệm kì, ông sẽ nhận được mức lương hưu 203.700 USD/năm.

Tổng thống Obama sẽ chính thức rời Nhà Trắng vào ngày 20-1-2017, thời điểm nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump. 

Một số hình ảnh khác của căn nhà:

Chiêm ngưỡng biệt thự gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng ảnh 3

Chiêm ngưỡng biệt thự gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng ảnh 4

Chiêm ngưỡng biệt thự gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng ảnh 5

Chiêm ngưỡng biệt thự gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng ảnh 6

Chiêm ngưỡng biệt thự gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng ảnh 7

Chiêm ngưỡng biệt thự gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng ảnh 8

Chiêm ngưỡng biệt thự gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng ảnh 9