Chiêm ngưỡng 2 bảo vật Quốc gia

ANTĐ - Đó là chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 5121 và chiếc xe tăng T54B số hiệu 843, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.


Hai bảo vật Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận, và được công bố cách đây ít hôm.

Chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 5121 do Liên Xô sản xuất, viện trợ cho Việt Nam và được Quân chủng Phòng không - Không quân trang bị cho Đoàn Không quân Sao đỏ. Chiếc máy bay này đã tham gia chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972. Trên thân máy bay có 5 ngôi sao màu đỏ, ghi nhận 5 lần bắn rơi 5 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc máy bay B52 đầu tiên do Anh hùng Phạm Tuân bắn rơi ngày 27/12/1972,góp phần đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ vào Hà Nội tháng 12/1972, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam.

Xe tăng T54B số hiệu 843 cũng là khí tài do Liên Xô viện trợ cho ta. Đây chính là chiếc xe tăng dẫn đầu đội hình Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 203 thọc sâu đánh chiếm Phủ Tổng thống ngụy quyền trưa 30/4/1975. Đây là vật chứng xác thực, ghi dấu chiến công to lớn của quân dân ta trong chiến dịch cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.