Chiếm đoạt tiền vay vốn, phó chủ tịch phường lĩnh án

ANTĐ - Sau phiên xét xử sơ thẩm hôm qua (4-4), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1969, trú ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) - nguyên Phó Chủ tịch phường Văn Miếu, quận Đống Đa 20 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại toà, Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc đã lạm dụng lòng tin của bà Nguyễn Thị Hiền Anh (trú ở TP Hồ Chí Minh) để chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng. Cụ thể, cuối tháng 5-2011, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng nên bà Hiền Anh đã mượn “sổ đỏ” của gia đình một người quen làm tài sản thế chấp vay vốn. Thế nhưng do không đủ điều kiện để được ngân hàng giải ngân nên bà này đã phải tìm đến nhờ cậy Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu. Theo thỏa thuận, sau khi vay được tiền từ ngân hàng, bà Hiền Anh sẽ phải trả công cho Ánh 300 triệu đồng… Bằng quan hệ của một phó chủ tịch phường phụ trách mảng xây dựng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã nhanh chóng vay được 10 tỷ đồng từ một ngân hàng ở Hà Nội. Vậy nhưng ngay sau khi được ngân hàng giải ngân số tiền này, Ánh đã không giao lại đầy đủ cho bà Hiền Anh mà giữ lại hơn 1/2 số tiền đó, sau đó chiếm đoạt, tẩu tán hết.

Quá trình xét xử, bị cáo Ánh không thành khẩn khai nhận tội như nội dung cáo trạng truy tố. Bà ta cho rằng chỉ chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của bị hại, số tiền “thất thoát” còn lại hiện vẫn do một pháp nhân đứng ra vay tiền giúp đối tượng nắm giữ. Bên cạnh đó, Ánh còn cho rằng bà ta không trực tiếp đứng ra vay tiền giúp bà Hiền Anh vì sau khi nhận lời với bị hại, đối tượng đã chuyển “mối” cho người khác. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án cùng lời khai của những người liên quan tại phiên tòa đều chỉ ra rằng bị cáo Ánh đã phạm tội như truy tố. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh mức án nêu trên.