Chiếm đoạt tiền công ty để trừ nợ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Trần Đức Hiếu (SN 1982), ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 24-7, Trần Đức Hiếu là nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây dựng Việt Nam, trụ sở ở đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, được giao cùng với một nhân viên khác đi rút khoảng 2 tỷ đồng tại ngân hàng. Hùng cầm 300 triệu đồng trong tổng số tiền trên rồi cùng đồng nghiệp trở về công ty.

Tuy nhiên, về đến nơi, thay vì vào giao tiền cho “sếp”, Hùng quay xe lại ngân hàng rút 100 triệu đồng gửi về cho mẹ ở Hà Tĩnh trước khi phóng thẳng về nhà trọ ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Thấy nhân viên bỏ trốn cùng với 300 triệu đồng, đại diện công ty trên đã trình báo CAP Dịch Vọng. Cho tới cuối giờ chiều cùng ngày, Hùng đã lên CAP đầu thú. 

Tại CAP Dịch Vọng, Hùng khai nhận nguyên nhân chiếm đoạt tài sản là do công ty nơi Hùng làm việc chưa trả được tiền nợ mình. Theo lời khai của Hùng, vào cuối năm 2011, trong lúc kinh doanh khó khăn, công ty có huy động vay vốn từ nhân viên. Khi đó, Hùng đã về quê lấy 145 triệu đồng của bố mẹ mang lên cho công ty vay. Sau nhiều lần đòi nhưng không được công ty trả nợ, chiều 24-7, lợi dụng việc được giao đi nhận tiền, Hùng đã biến mất cùng 300 triệu đồng.