Nhận biết 5 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet

Nhận biết 5 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet

ANTD.VN - Hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, bức xúc trong dư luận xã hội. Trước tình hình này, CATP Hà Nội cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo để người dân phòng ngừa, cảnh giác, tránh "sập bẫy" các đối tượng.
“Nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

“Nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

ANTD.VN - Đối tượng Trần Minh Huệ (SN 1991), trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 3 tội danh gồm “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.
Xử lý nghiêm đối tượng chiếm đoạt tài sản người nước ngoài

Xử lý nghiêm đối tượng chiếm đoạt tài sản người nước ngoài

ANTD.VN - Hành vi trộm cắp, cướp giật, chiếm đoạt tài sản của du khách nước ngoài không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản mà còn làm xấu môi trường du lịch và hình ảnh của người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Bởi vậy, việc xử lý nghiêm các đối tượng này để răn đe là cần thiết. 
Một phụ nữ bị "tố" lừa đảo tiền của Giám đốc công ty

Một phụ nữ bị "tố" lừa đảo tiền của Giám đốc công ty

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Liên (SN 1988), trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngủ lại nhà bạn trai, mượn xe máy rồi...biến mất

Ngủ lại nhà bạn trai, mượn xe máy rồi...biến mất

ANTD.VN -  Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Tăng Công Phong, SN 1987, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đặt mua hoa quả trên mạng xã hội để lừa đảo chiểm đoạt

Đặt mua hoa quả trên mạng xã hội để lừa đảo chiểm đoạt

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hiếu, 44 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội và Lương Ngọc Loan, 51 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  
[Tin nhanh tối 11-1-2022] Lừa người tình hơn 1 tỉ đồng rồi chuyển tiền về cho vợ

[Tin nhanh tối 11-1-2022] Lừa người tình hơn 1 tỉ đồng rồi chuyển tiền về cho vợ

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Lừa người tình hơn 1 tỉ đồng rồi chuyển tiền về cho vợ; Khởi tố cha dượng đạp chết con riêng của vợ; Án mạng trong tiệc tất niên; Tên trộm vứt gần 400 triệu vào thùng rác rồi bỏ chạy; Đánh bom trên xe buýt tại Philippines, ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng; Toà tháp chọc trời ở Mỹ cứ mỗi năm nghiêng 7,5 cm.
[Tin nhanh tối 9-1-2022] Mở phòng vé máy bay ảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

[Tin nhanh tối 9-1-2022] Mở phòng vé máy bay ảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Mở phòng vé máy bay ảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng; Nghi can liên quan vụ 2 bà cháu chết bên lề đường tự tử bất thành; Thầy cúng lừa chữa bệnh hiểm nghèo chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Triệt xóa sới đá gà trong rẫy cà phê; Kazakhstan: Thủ đô Nur-Sultan hoàn toàn được kiểm soát; Trung Quốc cấp tập xét nghiệm 14 triệu dân vì ca Omicron cộng đồng đầu tiên.
Shipper lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng

Shipper lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trạc Tuấn, 31 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an khởi tố 21 bị can sử dụng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bộ Công an khởi tố 21 bị can sử dụng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - CQĐT Bộ Công an vừa bắt giữ Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và 4 đồng phạm liên quan đến vụ "buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Đến nay, CQĐT đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên. 
Vừa ra tù tiếp tục làm giả giấy tờ để vay ngân hàng

Vừa ra tù tiếp tục làm giả giấy tờ để vay ngân hàng

ANTD.VN - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền, 42 tuổi, trú tại Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình;  Phạm Quốc Hiệp, 25 tuổi, trú tại Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh và Trịnh An Ninh, 19 tuổi, trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.