Chiếc xúc xích đắt nhất thế giới, giá 34 triệu/1kg

ANTĐ - Một người bán thịt kiêm đầu bếp của Anh đã làm ra những chiếc xúc xích có giá 37 USD/chiếc và tuyên bố đây là chiếc xúc xích đắt nhất thế giới.

Trong khi tham dự tuần lễ xúc xích của Anh diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày 8-11, Ông Kevin Turner, một người bán thịt đến từ Aldershot, Hampshire-Anh, đã làm ra những chiếc xúc xích có giá 37 USD/chiếc và tuyên bố đây là chiếc xúc xích đắt nhất thế giới.

Ông Kevin Turner và những chiếc xúc xích đắt nhất thế giới

Vị đầu bếp người Anh cho biết, để làm được chiếc xúc xích này, ông đã sử dụng toàn bộ các nguyên liệu cao cấp, gồm có thịt lợn Magalitsa, nấm cục Truffle, phô mai Stilton, nấm bột và rượu vang nho Pooctô (Porto) năm 1947.

Chiếc xúc xích đặc biệt được làm từ thịt lợn quý hiếm Mangalitsa.

Giá của những nguyên liệu làm nên những chiếc xúc xích này vô cùng đắt đỏ. Một chai rượu Pooctô là 450USD, pho mát Stilton là 250USD, thịt lợn mỗi kg là 25USSD, nấm cục 70USD và nấm bột khoảng 50USD.

Nấm truffle được cho là loại nguyên liệu cực kỳ đắt đỏ.

Dự kiến loại xúc xích của Kevin sẽ được bán với giá 37 bảng 1 chiếc (khoảng hơn 1 triệu 200 nghìn đồng), đắt gấp hơn 100 lần các loại xúc xích thông thường ở Anh (khoảng 35pence, 100 pence=1 bảng Anh), tương đương với giá khoảng 700 bảng 1kg (khoảng 34 triệu đồng).

Phô mai Stilton là loại đặc sản nổi tiếng không chỉ ở Anh mà trên toàn thế giới

Ông mô tả nó như là một chiếc "xúc xích đẳng cấp" và là sự hấp dẫn “khó cưỡng” đối với những người sành về xúc xích, bởi hương vị tuyệt vời của nó".

Một chai rượu Pooctô có giá là 450USD

Tuần xúc xích của Anh, được tổ chức năm nay là năm thứ 18, để tôn vinh hương vị, chất lượng và tính đa dạng của xúc xích Anh. Tuy nhiên, tham dự tuần lễ này còn có những đầu bếp nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới.