Chiếc búa oan nghiệt làm chết oan bé gái 8 tuổi

ANTĐ - Một vụ án hy hữu xảy ra tại Quảng Nam, gây ra cái chết thương tâm cho bé gái 8 tuổi. Vụ án không chỉ là nỗi đau cho gia đình nạn nhân mà là nỗi dằn vặt đối với kẻ gây án, chỉ vì một phút nóng giận, bất cẩn đã gây ra ra thảm cảnh đau lòng.
Mặc dù chỉ là vô ý nhưng sự thật cái chết của bé gái 8 tuổi lại do chính tay mình gây ra đã và đang là nỗi ám ảnh trong nhiều ngày qua đối với Nguyễn Thành Tâm (SN 1992, trú thôn Phú Khê Đông, xã Tam Xuân, Huyện Núi Thành, Quảng Nam). 
Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của đối tượng vô tình gây án. Cho đến lúc này, Tâm vẫn chưa tin được mình đã giết người. Gương mặt thẫn thờ, phờ phạc sau nhiều đêm mất ngủ, đối tượng Nguyễn Thành Tâm ân hận nói: "Em rất ân hận, chỉ vì phút giây nóng giận mà đã gây ra cái chết của bé gái…Quả thật, lúc phóng chiếc búa ra đường, lúc đó trời tối đen, em chẳng nghĩ gì cả, chỉ là cho bỏ đi bực bội trong lòng khi gây gổ với anh trai, em đâu ngờ…"

Chiếc búa oan nghiệt làm chết oan bé gái 8 tuổi ảnh 1
Chỉ vì một phút nóng giận, Tâm đã vô ý gây nên cái chết thương tâm của cháu N.T.A 8 tuổi


Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 9-3, xe ô tô khách mang BKS 81M – 3886 đang chạy từ Thanh Hóa vào Gia Lai, đến đoạn đường thuộc thôn Phú Khê Đông, Tam Xuân 2, Núi Thành thì bất ngờ bị 1 chiếc búa từ đâu ném tới, làm vỡ kính ở cuối xe. Không may mảnh kính đâm trúng vào đầu của em N.T.A. (8 tuổi), là hành khách trên xe, gây tử vong.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ trong đêm tối, làm hoảng loạn hành khách trên xe và người nhà nạn nhân. Nhà xe đã báo với CAH Núi Thành, Quảng Nam. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện đã được triển khai xuống hiện trường vừa điều tra vụ án, vừa trấn an hành khách trên xe. Nhận định đây là vụ án phức tạp, bất ngờ, thời điểm xảy ra lại trong đêm tối nên rất khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, qua điều tra, nghiên cứu hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây không phải là vụ việc cố ý vì xe và hành khách, gia đình nạn nhân ở ngoại tỉnh và không có hiềm khích gì với người địa phương, do đó việc tập trung điều tra theo hướng vô ý gây thương tích. 

Đại úy Nguyễn Thanh Tân, Đội phó đội cảnh sát điều tra CAH Núi Thành cho biết: Xác định là vụ án vô ý làm chết người nên việc bảo mật thông tin nạn nhân tử vong là rất quan trọng, người dân và cơ quan chức năng của địa phương cũng chi biết là xe bị vỡ kính. Nếu biết gây chết người thì hung thủ sẽ tìm cách chối tội và rất khó cho việc điều tra. Chính nhờ bảo mật thông tin nên đã nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Chỉ sau 10h sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thành Tâm (SN 1992, trú thôn Phú Khê Đông, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành), hung thủ gây ra vụ việc đã bị bắt. Theo đó, trong đêm xảy ra vụ án, Tâm có xô xát với anh em trong gia đình, trong lúc nóng giận Tâm đã thẳng tay ném chiếc búa ra đường cho bõ tức. Không ngờ gây ra hậu quả đau lòng.