Chiếc áo sơ mi có giá 2 tỷ đồng

ANTĐ - Một nhà thiết kế thời trang người Ấn Độ đã gây choáng dư luận khi tung ra một chiếc áo có giá gần 100.000 USD.
Chiếc áo sơ mi có giá 2 tỷ đồng ảnh 1
Nhìn qua chiếc áo này kiểu dáng không khác những chiếc áo sơ mi thông thường nhưng được bán với giá 5 triệu rupee (tương đương 2 tỷ đồng). Nó được làm từ lụa tơ tằm đặc biệt hoặc vải bông, được khâu tay bởi các thợ may ở thành phố Lucknow, bang Ultar Prakesh, Ấn Độ, nơi vốn nổi tiếng với nghề thêu tinh xảo. Tuy nhiên điểm tạo nên giá “khủng” cho chiếc áo này là những chiếc khuy làm bằng kim cương hoặc vàng. Nhà thiết kế Amitabh Chandel có nguồn gốc hoàng tộc cho biết, ông đã thiết kế áo cho mình và gia đình vài năm nay nhưng đây là lần đầu tiên bán ra ngoài. Ông Amitabh cho rằng kiểu áo này giúp cho giới siêu giàu trải nghiệm lối sống vương giả.