Confederations Cup 2013:

Chicharito không thể giúp Mexico thoát thua

ANTĐ - Mặc dù ghi bàn thắng vào lưới ĐT Italia nhưng tiền đạo của CLB MU Chicharito không thể giúp ĐT Mexico thoát một trận thua trong trận đấu đầu tiên tại Confederations Cup.

Pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp của Pirlo

Rạng sáng hôm nay 17-6, trận đấu thứ 2 tại bảng A Confederations Cup giữa Italia và Mexico đã diễn ra với một thế trận cởi mở. Ngay ở phút thứ 6 Balotelli suýt chút nữa đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Italia. Cướp được bóng từ chân Rodriguez, cầu thủ hiện đang khoác áo Milan tung cú sút kỹ thuật nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Mexico.

Trong khi đó, Mexico cũng đáp trả bằng tình huống Andres Guardado dứt điểm dội xà sau pha kiến thiết chuyển bóng của Giovani dos Santos từ cánh trái ở phút 15. Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút 27 bởi cái tên rất quen thuộc Pirlo.

Từ một pha phạm lỗi của Dos Santos, Pirlo đã tự tặng quà cho mình trong lần thứ 100 khoát áo tuyển Italia với một cú sút phạt đẳng cấp từ khoảng cách gần 30m, hạ gục thủ thành Jose Corona để giúp đội bóng đến từ châu Âu dẫn trước ở phút 27. 

Có được bàn mở tỷ số, Italia chơi khởi sắc hơn nhưng niềm vui của họ cũng không giữ được quá lâu. Từ sai lầm của trung vệ Barzagli ở phút 32, Dos Santos ngay lập tức áp sát và không còn cách nào khác, Barzagli phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Chicharito dễ dàng đánh lừa Buffon cân bằng tỷ số cho Mexico.

Chicharito gỡ hòa cho Mexico


Diễn biến ở hiệp thi đấu thứ hai cũng diễn ra với một kịch bản giống như hiệp đấu đầu tiên với những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội. Pirlo lại một lần nữa làm khán giả trên SVĐ Maracana phải trầm trồ với pha sút phạt kỹ thuật nữa ở phút 52, đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở phía bên kia, Mexico tuy rất cố gắng nhưng Chicharito và các đồng đội không thể khoan thủng hàng phòng ngự có kỷ luật của Italia. Trong khi đang loay hoay tìm đường vào khung thành thủ môn Buffon, Mexico lại nhận thêm bàn thua ở phút 78.

Từ một pha tâng bóng của Emanuele Giaccherini, Balotelli thoát xuống dùng thể hình che chắn bóng giữa vòng vây các cầu thủ Mexico, trước khi thực hiện cú chích mũi giày ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Italia. Và như thường lệ, cầu thủ này lại nhận một thẻ vàng vì lỗi cởi áo ăn mừng bàn thắng.

Những phút còn lại của trận đấu, Italia chủ động cầm bóng chắc và bảo vệ thành quả trong khi đó Mexico dù cố đẩy cao đội hình nhưng vẫn không thể có bàn gỡ hoà. Với 3 điểm có được sau trận thắng này, Italia tạm xếp thứ 2 bảng A sau Brazil, cửa đi tiếp của Italia đã khá rộng khi họ đã có 3 điểm trước đối thủ khó chịu Mexico.