Chia trách nhiệm, nâng hiệu quả

ANTĐ - Có nhiều khu tập thể cao tầng nhất trong số 20 phường ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và một cái “nhất” nữa của phường Bách Khoa, là số nhân khẩu tạm trú, học tập, sinh hoạt trên địa bàn. 

Sinh viên trường Đại học Bách Khoa tham gia hướng dẫn tân sinh viên nhập học, giữ gìn ANTT

Áp lực lớn

Thiếu tá Hoàng Minh Thắng - Trưởng CAP Bách Khoa cho biết, tính đến thời điểm này, toàn phường có 6 cơ sở giáo dục, gồm 2 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trường Cao đẳng và 2 trường Đại học. Trong số này, đông nhất là trường Đại học Bách Khoa, với khoảng 40.000 sinh viên theo học. Bài toán- những áp lực đòi hỏi sự hiệu quả trong công tác quản lý con người chính là tiền đề để CAP tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng và triển khai chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn”, cách đây đúng 1 năm.

“Trên giảng đường không chỉ có học”, một cán bộ Ban quản lý ký túc xá trường Đại học Bách Khoa đúc kết, và lý giải, số lượng sinh viên đào tạo hàng năm, nhất là số sinh viên tỉnh ngoài về rất lớn, với lối sống khác nhau. Ý thức tập thể trong sinh hoạt và học tập, tính cộng đồng còn nhiều hạn chế. Những vi phạm, tội phạm có thể hình thành nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Cùng với đó là nguy cơ tội phạm từ bên ngoài lợi dụng gây án. Không chỉ Đại học Bách Khoa mà cả trường Cao đẳng Bách Khoa, Viện Đại học Mở, ban quản lý ký túc xá các cơ sở giáo dục này không ít lần phải đau đầu trước những vụ việc vi phạm của sinh viên, từ say rượu gây rối đến trộm cắp tài sản. Trong cuốn sổ ghi vụ việc mà CAP Bách Khoa từng phát hiện, xử lý trong thời gian qua, ít nhất 2 vụ liên quan đến sinh viên, gồm 1 vụ đánh bạc ở địa bàn công cộng, 4 sinh viên bị xử lý; và vụ gây rối, cố ý gây thương tích giữa 2 sinh viên. Đó không chỉ là “những con sâu làm rầu nồi canh”, mà còn gây áp lực không nhỏ đối với cấp cơ sở trong công tác giữ gìn ANTT.

Chung ý chí - chung trách nhiệm

Đảm bảo ANTT tại 6 cơ sở giáo dục trên địa bàn là tiêu chí quan trọng được đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy phường Bách Khoa, là mấu chốt để chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn” được triển khai. Trên giảng đường, và ngay tại các ký túc xá… mục tiêu giữ gìn ANTT được quán triệt, được phân định rõ trách nhiệm cũng như sự phối hợp thực hiện giữa CAP, các ngành, đoàn thể và các ban quản lý ký túc. Đại diện Mặt trận Tổ quốc phường Bách Khoa chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, bảo đảm ANTT tại các cơ sở giáo dục không có nghĩa chỉ chú trọng ANTT trong tường rào của các nhà trường, mà phải hết sức quan tâm đến những nhân tố ảnh hưởng đến các thành viên của nhà trường, không chỉ lúc học tập mà cả ở nơi cư trú, nơi vui chơi bên ngoài trường học, trên địa bàn phường”.

Với vai trò nòng cốt, CAP Bách Khoa đã cùng ban giám hiệu 6 cơ sở giáo dục tiến hành điều tra cơ bản, trong đó đi sâu vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT, như tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; những phức tạp về TTGT- ĐT ở các khu vực ra vào và xung quanh trường học; hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT  có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên. CAP Bách Khoa phối hợp với các ban quản lý ký túc xá rà soát lại nội quy, quy định đối với học viên; tổ chức đối thoại với sinh viên nội trú để tiếp thu, chấn chỉnh những tồn tại, sơ hở trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Một yêu cầu được đặt ra đối với những căng tin phục vụ trong khuôn viên các ký túc xá, là không bán đồ uống có cồn; các điểm phục vụ Internet công cộng không được mở cửa quá giờ quy định…

Đều đặn trong 1 năm qua, CAP Bách Khoa và ban quản lý các ký túc xá đã xây dựng và duy trì được quy chế quản lý trong các khu ký túc tương đối hiệu quả. Hàng ngày, cán bộ quản lý ký túc cùng CSKV đi kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các trường hợp cư trú không đăng ký, vi phạm nội quy ký túc xá. Hộp thư, đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của sinh viên đã được thiết lập. Định kỳ hàng quý, CAP và các ban quản lý ký túc xá tổ chức tuyên truyền, nói chuyện theo các chuyên đề phòng ngừa tội phạm, vi phạm đối với sinh viên, qua đó nâng cao ý thức cho từng học viên…

…“Giảm trên 60% số vụ việc liên quan đến ANTT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn”, đó là kết quả nổi bật trong 1 năm chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn” phường Bách Khoa.