Cảnh sát giao thông Hà Nội:

Chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

ANTD.VN - Sáng nay (12-8), đoàn học viên, cán bộ của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia hiện đang học tập về nghiệp vụ quản lý TTATGT tại Học viện CSND đã đến thăm, tìm hiểu về kinh nghiệm đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô của lực lượng CSGT - CATP Hà Nội. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, sau khi xem phóng sự về công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô của lực lượng CSGT, Đại tá Đào Vịnh Thắng đã thông tin những nét cơ bản, khái quát về mô hình tổ chức của Phòng CSGT; những chức năng, nhiệm vụ, thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Ly Na, Phó trưởng Phòng Giao thông, Cục Giao thông Trật tự, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tặng quà cho Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng chỉ sẻ kinh nghiệm quản lý, xử lý vi phạm, phân luồng, tuyên truyền, phòng ngừa ùn tắc và TNGT, công tác đón, dẫn đoàn, bảo vệ các kỳ cuộc, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô, cả nước cũng như các sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại Thủ đô trong những năm qua của lực lượng CSGT Hà Nội.

Đại tá Đào Vịnh Thắng trao tặng lô gô kỷ niệm của lực lượng CSGT Hà Nội

cho Đại tá Ly Na

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Ly Na xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu, chân thành của Đại tá Đào Vịnh Thắng và Phòng CSGT.

Các cán bộ, học viên của Phòng Giao thông, Cục Giao thông trật tự, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tại buổi thăm quan, học tập kinh nghiệm

Qua chuyến thăm, học tập, chia sẻ kinh nghiệm của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, Đại tá Ly Na coi đây là vốn tài sản quý giá, giúp cho các học viên, cán bộ của đoàn có thêm những kinh nghiệm thực tiễn, áp dụng vào quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT khi trở về nước.