Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

ANTĐ - Ông Phan Đức Tú - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) cho biết, việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản vay trên 13% về mức từ 13% trở xuống sẽ khiến lợi nhuận giảm nhưng đây là hành động cần thiết chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. 

- PV: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm nhiều lãi suất chủ chốt nhưng chưa giảm trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn, ông đánh giá gì về chủ trương này?

- Ông Phan Đức Tú: Trên thực tế lãi suất huy động và cho vay hiện nay của hệ thống ngân hàng Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong vòng từ năm 2004 đến nay. Hiện nhiều tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt, nguồn vốn ổn định đã huy động dưới mức trần 7,5% của NHNN. Nếu NHNN hạ lãi suất trần xuống, đồng nghĩa với việc yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ lãi suất huy động với điều kiện kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, những kênh đầu tư khác có mức thu lợi lớn hơn kỳ vọng doanh thu của những người gửi tiền thì các ngân hàng không huy động được. Khi đó sẽ rơi vào vòng xoáy thanh khoản (các ngân hàng lại xảy ra cuộc đua tăng lãi suất). Điều này là điều chúng ta nên tránh và không nên lặp lại.

- Nhiều doanh nghiệp cho rằng có hạ lãi suất cho vay thì họ cũng không mặn mà gì lắm?

- Ngay bản thân chúng tôi khi làm việc với doanh nghiệp cũng nói, với lãi suất như thế các anh có vay được không, thì họ cho biết vấn đề không phải là lãi suất mà bây giờ là làm cái gì và bán được ra thị trường. Khó khăn về tài chính do hàng tồn kho không tiêu thụ được, hơn nữa sức cầu của nền kinh tế cũng chưa được cải thiện nhiều, đầu tư ngân sách, tiêu thụ nội địa bị giảm thấp cho nên các doanh nghiệp không giải phóng được hàng tồn kho thì họ hầu như cũng không có nhu cầu vay vốn. 

Tất nhiên việc ngân hàng hạ lãi suất như hiện nay cũng tạo thêm cho họ niềm tin, cũng như giảm chi phí tài chính qua đó giảm giá thành sản phẩm để tạo ra giá hàng hóa có khả năng cạnh tranh tốt hơn. 

- Sau khi giảm lãi suất huy động, sắp tới lãi suất cho vay sẽ chuyển động như thế nào?

- Chúng tôi đã khảo sát tất cả các doanh nghiệp có quan hệ với BIDV, qua đó đưa ra các chính sách phù hợp và thực hiện tất cả các nhiệm vụ, nghĩa vụ có thể làm được của hệ thống ngân hàng như cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, kéo dài thời gian cho vay, hạ lãi suất. Đặc biệt chúng tôi quyết định từ ngày 13-5, sẽ đồng loạt hạ lãi suất cho vay trước đây xuống mức 13%/năm mà không chờ thời gian đến hạn hay thời gian điều chỉnh. Việc điều chỉnh này sẽ khiến lợi nhuận giảm khoảng 700 tỷ đồng nhưng chúng tôi cho rằng đây là hành động rất bình thường, đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp.