Chỉ vì nghiện cờ bạc

(ANTĐ) - Do máu mê cờ bạc, bí tiền, 1h45 ngày 22-4, Dương Duy Anh (SN 1981, ở 165 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) đã dùng dao đe dọa đòi bố đẻ là ông Hinh chu cấp 12 triệu đồng.

Chỉ vì nghiện cờ bạc

(ANTĐ) - Do máu mê cờ bạc, bí tiền, 1h45 ngày 22-4, Dương Duy Anh (SN 1981, ở 165 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) đã dùng dao đe dọa đòi bố đẻ là ông Hinh chu cấp 12 triệu đồng.

Thấy bố không đồng ý, Duy Anh đã đập phá tài sản trong gia đình. Duy Anh đã bị CAP Ngọc Lâm tạm giữ để xử lý.

Được biết trước đó lúc 22h30 ngày 18-4-2009, Duy Anh đã dùng dao đe dọa mẹ đẻ lấy xe máy Attila BKS: 30F2-9845 rồi đem đặt lấy 17 triệu đồng tiêu xài. Ngày 25-4, CAQ Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Duy Anh về hành vi cướp tài sản để xử lý.

Trần Ngọc