“Thất bát” mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

“Thất bát” mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

ANTĐ - Học phí thấp ở mức “không thể thấp hơn” cũng không cứu vãn nổi tình trạng thiếu đầu vào ở nhiều trường ĐH ngoài công lập. Tình trạng “ế ẩm” cũng nan giải không kém với các trường CĐ khi đào tạo liên thông bị siết chặt.

Khởi động thanh tra tuyển sinh ĐH, TCCN 2013

Khởi động thanh tra tuyển sinh ĐH, TCCN 2013

ANTĐ - Ngày 17-10, Bộ GD-ĐT cho biết, năm học này sẽ tăng cường thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo ĐH, CĐ và TCCN các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2; thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. 
Thi công chức Hà Nội: Cạnh tranh quyết liệt

Thi công chức Hà Nội: Cạnh tranh quyết liệt

ANTĐ - Trở thành công chức của Thủ đô Hà Nội không hề đơn giản. Các thí sinh sẽ phải trải qua kỳ thi tuyển với tỷ lệ “chọi” rất cao. Không ít thủ khoa, người từng tốt nghiệp đại học nước ngoài không vượt qua nổi các kỳ sát hạch.
Cần nhiều nhân lực an toàn thông tin

Cần nhiều nhân lực an toàn thông tin

ANTĐ - Theo khảo sát của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam, hiện có hơn 50% các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam thiếu nhân viên an toàn thông tin, 24% cơ quan, tổ chức phải thuê các đơn vị chuyên nghiệp bảo vệ an ninh thông tin. 
Khó quản tuyển sinh nguyện vọng bổ sung

Khó quản tuyển sinh nguyện vọng bổ sung

ANTĐ - Từ nay đến 10-9, các trường ĐH, CĐ cả nước sẽ kết thúc đợt 1 tuyển sinh nguyện vọng bổ sung. Đây là cơ hội mới cho các thí sinh trượt ĐH, CĐ cũng như để các trường tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, dư luận đang thắc mắc về hiệu lực của các quy định của Bộ GD-ĐT

Thấp thỏm nguyện vọng 2

Thấp thỏm nguyện vọng 2

ANTĐ - Trong khi các nhà tuyển sinh mừng vì nguồn tuyển dồi dào do điểm sàn không tăng thì áp lực lại gia tăng lên các thí sinh trong cuộc đua vào đại học sau cú trượt nguyện vọng 1. Việc trúng tuyển hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn phù hợp với năng lực của bản thân thí sinh khi cả nước dôi dư tới hơn 238.000 thí sinh đạt điểm sàn so với chỉ tiêu ĐH, CĐ 2013.

Rộng nguồn tuyển sinh ĐH, CĐ, vì điểm sàn không tăng

Rộng nguồn tuyển sinh ĐH, CĐ, vì điểm sàn không tăng

ANTĐ - Điều gây bất ngờ về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là trái với dự đoán, điểm sàn ĐH, CĐ 2013 không những không tăng mà có khối thi còn giảm so với năm 2012 dù Bộ GD-ĐT công nhận kết quả thi của thí sinh năm nay tăng mạnh. Ngày 8-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã trao đổi với báo chí xung quanh việc xác định điểm sàn năm nay.
Hồi hộp chờ điểm sàn Đại học, Cao đẳng

Hồi hộp chờ điểm sàn Đại học, Cao đẳng

ANTĐ - Hôm nay 8-8, Hội đồng xác định điểm sàn của Bộ GD-ĐT sẽ quyết định những thí sinh trên dưới mức điểm sàn mùa tuyển sinh năm trước sẽ trượt hay đỗ ĐH. Điều này càng trở nên căng thẳng khi kết quả thi năm nay được đánh giá cao hơn năm trước và như vậy khả năng điểm sàn cũng phải tăng theo.

Thí sinh Đại học Y “kêu cứu”

Thí sinh Đại học Y “kêu cứu”

ANTĐ - Sau khi chính thức thống kê kết quả thi vào trường, ngày 2-8, ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội cho biết, với 28 điểm nhà trường chỉ thiếu khoảng 40/550 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đa khoa. Còn nếu giảm xuống nửa điểm, con số thí sinh trúng tuyển sẽ cao hơn so với chỉ tiêu là 110 trường hợp. Như vậy, khả năng lớn là những thí sinh đạt 3 điểm 9 trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay cũng trượt khi đăng ký vào ngành Bác sĩ đa khoa ĐH Y Hà Nội.
27/30 điểm: Vẫn lo bị trượt Đại học!

27/30 điểm: Vẫn lo bị trượt Đại học!

ANTĐ - Vừa mới công bố điểm thi ngày 29-7 nhưng ĐH Y Hà Nội đã trở thành điểm nóng khi có tới 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm. Đáng nói hơn là chỉ kém thủ khoa có 2,5 điểm, những thí sinh đạt 27 điểm đang đứng trước nguy cơ trượt vào trường này.
Hà Nội sẽ tuyển dụng gần 7.800 giáo viên các cấp

Hà Nội sẽ tuyển dụng gần 7.800 giáo viên các cấp

ANTĐ - Để đảm bảo đủ cán bộ, viên chức, giáo viên làm việc tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, Hà Nội phê duyệt 7.750 chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2013. 
Tuyển dụng 7.272 giáo viên

Tuyển dụng 7.272 giáo viên

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập năm 2013.
Bớt căng thẳng tuyển sinh đầu cấp

Bớt căng thẳng tuyển sinh đầu cấp

ANTĐ - Ngày 1-7, đồng loạt các trường học từ mầm non đến THCS của Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ nhập học các lớp đầu cấp. Ghi nhận tại một số điểm nóng của Hà Nội cho thấy không có tình trạng xếp hàng căng thẳng tại các trường công lập.

Tuyển sinh lớp 10 THPT căng hơn thi đại học

Tuyển sinh lớp 10 THPT căng hơn thi đại học

ANTĐ - Ngày 18-6, hơn 71.000 thí sinh sẽ dự thi 2 môn Ngữ văn và Toán để được chọn vào trường THPT công lập của Hà Nội. Sức ép của kỳ thi này khiến cả thầy và trò không dám bỏ thời gian để nghỉ ngơi khi buổi học thêm cuối cùng chỉ kết thúc 2 ngày trước kỳ thi. 

Công khai phương án tuyển sinh đầu cấp

Công khai phương án tuyển sinh đầu cấp

ANTĐ - Lần đầu tiên Hà Nội thực hiện công khai phương án tuyển sinh, phân tuyến cũng như chỉ tiêu đối với các bậc học mầm non, tiểu học và THCS trên trang web của các Phòng và Sở GD-ĐT. Đây là một trong những giải pháp thành phố đặt ra nhằm tránh tình trạng phát sinh vấn đề nóng tìm chỗ học cho trẻ đúng lứa tuổi ở các lớp học đầu cấp.

Khó đóng cửa đại học kém chất lượng

Khó đóng cửa đại học kém chất lượng

ANTĐ - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của Quốc hội vừa công bố kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giáo dục đại học (GDĐH). Theo đó, tới nay, Bộ GD-ĐT chưa đưa ra được danh sách các trường kém chất lượng phải giải thể.

Công bố chỉ tiêu vào lớp 10 THPT

Công bố chỉ tiêu vào lớp 10 THPT

ANTĐ - Ngày 3-5, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố chỉ tiêu cụ thể vào lớp 10 của  113 trường THPT công lập, 91 trường ngoài công lập và 31 trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố. Chỉ tiêu này đã được cập nhật trên www.anninhthudo.vn.