Chỉ tiêu dự kiến vào lớp 10 khối ngoài công lập là 20,3%

ANTĐ - Ngày 9-4, Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập của Hà Nội đã cùng bàn về thực trạng hoạt động của khối ngoài công lập và giải pháp với những khó khăn về chất lượng đào tạo, tuyển sinh, cơ sở vật chất…

Chỉ tiêu dự kiến vào lớp 10 khối ngoài công lập là 20,3% ảnh 1

Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, chỉ tiêu dự kiến vào lớp 10 năm 2016 dành cho các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn thành phố là 20,3% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

Trước ý kiến về khó khăn trong tuyển sinh của một số trường ngoài công lập, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh các trường cần chủ động trong việc chuẩn bị điều kiện, chất lượng giảng dạy để thu hút học sinh. Ngoài ra, với dự báo năm 2018 sẽ tăng hơn 25.000 học sinh vào lớp 10, các trường cần chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Việc tuyển sinh vào học lớp 10 hệ THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học tới sẽ được xem xét theo hướng giảm dần để tập trung vào chất lượng. Theo thống kê, toàn thành phố hiện có hơn 191.000 học sinh THPT, trong đó, số học sinh các trường THPT ngoài công lập là trên 30.000, chiếm tỷ lệ hơn 18%.