Chỉ tiêu 70 HCV sắp đạt

ANTĐ - Một loạt môn thế mạnh không đạt được thành tích như chỉ tiêu đề ra đang khiến nhiều người lo ngại về chỉ tiêu giành trên 70 HCV, đứng tốp 3 toàn đoàn của Việt Nam khó thành hiện thực. Phóng viên có cuộc trao đổi với Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành.

Chỉ tiêu 70 HCV sắp đạt ảnh 1

- PV: Ông đánh giá thế nào về già nửa chặng đường SEA Games đã qua của đoàn thể thao Việt Nam?

- Ông Lâm Quang Thành: Việc giành gần 60HCV tính tới thời điểm này và luôn ở vị trí thứ 2, 3 trên bảng tổng sắp phản ánh đúng thực lực và quyết tâm của đoàn. Nhiều môn của chúng ta đạt hoặc vượt chỉ tiêu như vật, bắn súng...  Có những chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ như Thạch Kim Tuấn phá 2 kỷ lục SEA Games hạng 56kg môn cử tạ, hay Ánh Viên đoạt tới 3HCV, phá 2 kỷ lục ngay lần đầu tham dự SEA Games. Song cũng có một số môn lại thi đấu không thành công, nhất là điền kinh, chúng ta mất rất nhiều HCV. Nhiều nội dung, chúng ta thể hiện đẳng cấp vượt trội nhưng vẫn không có được HCV, phần vì do yếu tố khách quan.

- Ông muốn nói đến công tác trọng tài đã khiến đoàn Việt Nam mất khá nhiều huy chương tính tới thời điểm này?

- Phải thừa nhận SEA Games nào cũng vậy, chuyện trọng tài ưu ái cho VĐV chủ nhà là có thật. Nếu vượt hẳn về khả năng thì không nói gì, nhưng chỉ nhỉnh hơn một chút thì dễ xảy ra sự cố, xử ép. Tôi nói ví dụ như môn thể hình, Anh Thông vừa VĐTG nhưng về đấu SEA Games lại chẳng thể vô địch. Các môn thế mạnh của ta như karate, pencak silat hay taekwondo cũng nhiều khi chịu thiệt, nhất là ở các nội dung biểu diễn. Nhưng chúng ta không vì bất lợi mà nhụt chí, thay vào đó, phải quyết tâm thi đấu đến cùng. 

- Điền kinh là môn mũi nhọn được kỳ vọng, đặt chỉ tiêu giành tới 12 HCV nhưng những ngày qua lại liên tục “rớt Vàng”, ông đánh giá như thế nào?

- Chúng ta đã có sự chuẩn bị khá tốt, dự báo về các đối thủ và chú trọng vào Thái Lan vì trong môn điền kinh, họ là đối thủ chính của Việt Nam. Tuy nhiên, ở SEA Games năm nay, Thái Lan có lực lượng rất mạnh, được đầu tư lớn, toàn diện và chuẩn bị rất kỹ. Điền kinh Việt Nam vẫn có nhiều nội dung mạnh, có thể thắng chắc họ nhưng về mặt bằng chung họ vẫn chiếm ưu thế. Chúng ta sẽ phải học tập Thái Lan về sự chuẩn bị cho điền kinh ở SEA Games. 

- Mục tiêu giành trên 70HCV của đoàn có hoàn thành được không, thưa ông?

- Tôi tin tưởng đoàn Việt Nam sẽ đoạt trên 70HCV, đạt chỉ tiêu đề ra. Những ngày còn lại chúng ta vẫn còn điền kinh, muay, taekwondo, judo, vovinam, kempo, cờ, bóng đá nữ... có thể giành khoảng 30 HCV nữa. 

- Xin cảm ơn ông!