Chi tiết vụ nữ giám thị kỳ thi THPT Quốc gia bị lái xe taxi sát hại, phi tang thi thể

ANTĐ - Chưa đầy 24h sau khi nhận đơn trình báo của Hội đồng thi Đại học Sư phạm Huế về sự mất tích đầy bí ẩn của một nữ giám thị là sinh viên năm thứ 4 của nhà trường tại tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tìm ra thủ phạm là lái xe taxi chở nạn nhân đi lễ.

Thiếu tá Bùi Thanh Tùng - Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, 26 tuổi ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, về hành vi giết người, cướp tài sản; thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 4-7, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Huế về việc chị Phạm Thị Oanh, SN 1993, quê ở Lý Nhân, Hà Nam, cán bộ trong Hội đồng thi của trường bị mất tích. 

Các đồng nghiệp của chị Oanh cho biết, khi trông thi ở trường Mai Thúc Loan, chị Oanh có quen một học sinh tên là Tuấn và có xin Tuấn địa chỉ nhà thờ để đi lễ. Theo chỉ dẫn của Tuấn, 18h30 cùng ngày chị Oanh đã đón xe taxi đi lễ tại nhà thờ xứ An Nhiên ở Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh và còn ghé vào nhà Tuấn ở xóm Hạ, xã Thạch Hà, chơi khoảng 15 phút rồi ra về.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến, nghi can sát hại nữ giám thị để cướp tài sản

Trên đường đi về hai người có nhắn tin với nhau. Nhưng chỉ ít phút sau đó, Tuấn đã không thể liên lạc với chị Oanh. Cả ngày 4-7, các đồng nghiệp của trường cũng đứt liên lạc với chị Oanh. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khoanh vùng, xác định được đối tượng điều khiển xe taxi chở chị Oanh đi lễ và mất liên lạc sau đó.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Oanh

Đó là Nguyễn Văn Tiến (SN 1990) trú tại khối phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh. Qua đấu tranh, khai thác, với những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra Nguyễn Văn Tiến đã phải thừa nhận đã gây ra tội ác. 

Tiến khai đã bóp cổ chị Oanh đến chết, cướp tài sản và chở thi thể chị Oanh đến khu vực cầu Sú trên địa bàn thị trấn Thạch Hà thả xuống sông. Trưa 5-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Oanh.